Truy bắt băng nhóm dùng bình xịt hơi cay cướp tài sản

Do thiếu tiềnnên nhóm rủ nhau mang theo bình xịt hơi cay tấn công người dân để cướp tài sản. Sau khi cướp được tài sản chúng bán chia nhau tiêu sài.
Ngày 30-6, nguồn tin của phóng viên cho biết, hiện Công an huyện Hóc Môn, TPHCM đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gồm: Phạm Hoàng Đạt (SN 1996), Nguyễn Tấn Nhật Hòa (SN 1995), Đinh Quang Duy (SN 2003), Nguyễn Minh Quân (SN 2000, cùng ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) và Trần Hải Đăng (SN 1987) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Đồng thời, Công an cũng đang tiến hành truy bắt Trần Chí Hào (SN 1994), Nguyễn Minh Quân (SN 2000, cùng trú huyện Hóc Môn), Bùi Văn Đông (SN 1987, trú huyện Hóc Môn) và Trinh (chưa rõ lai lịch) để điều tra xử lý.

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 21-6, anh Đ. V. S. (SN 1979, ngụ quận Thủ Đức) điều khiển xe gắn máy BKS: 63B8-598.18 lưu thông ở khu vực xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TPHCM.

Khi vừa đi tới trước khu đất trống trên đường Nguyễn Thị Ngâu, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn thì bất ngờ có 3 xe máy do nhiều thanh niên điều khiển áp sát. Anh Sơn chưa hiểu chuyện gì thì bị nhóm thanh niên dùng bình xịt hơi cay tấn công khiến anh té xuống đường. Sau đó, nhóm cướp xe máy của anh. Nạn nhân đã tới công an trình báo sự việc.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn đã vào cuộc điều tra truy xét. Bằng nghiệp vụ, công an đã xác định toàn bộ nhóm cướp đều là những thanh niên lêu lỏng ở địa phương nên đã bắt giữ được Đạt, Hoà, Duy, Quân, Đăng.

Bước đầu, nhóm khai nhận hành vi phạm tội. Do thiếu tiền tiêu sài nên nhóm rủ nhau mang theo bình xịt hơi cay tấn công người dân để cướp tài sản. Sau khi cướp được tài sản của anh Sơn, Đạt nhờ Đăng và Đông bán xe được 7 triệu đồng. Nhóm chia nhau tiêu tài cá nhân.

Công an tình nghi nhóm gây ra nhiều vụ cướp khác nên đang điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục