Truy bắt băng nhóm từ Hàn Quốc qua TPHCM giải quyết mâu thuẫn

Ngày 26-10, Công an quận 2 đang phối hợp nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM, tiến hành điều tra truy bắt băng nhóm người Hàn Quốc sang Việt Nam để giải quyết mâu thuẫn bằng cách dùng búa đánh đập và cướp tài sản.

Hiện Công an đang tạm giữ 2 đối tượng Im Tae Won (SN 1990) và Lee San Ha (SN 1998, mang quốc tịch Hàn Quốc) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích và cướp tài sản. Đồng thời, Công an đang truy xét 5 đối tượng còn lại để phục vụ việc điều tra.

Thông tin ban đầu, trước đó Park Gun Huk có mâu thuẫn với Min Kyung Man (SN 1986, mang quốc tịch Hàn Quốc) cùng trú ở phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM. Sau đó, Park Gun Huk gọi điện nhờ Im Tae Won sang Việt Nam để “xử lý” nhóm Min Kyung Man.

Ngày 22-10, nhóm của Im Tae Woon gồm Lee San Ha, Kim Young Jeam, Lee Moyng Woon, Park Gan Min và Kim Jung Hoon từ Hàn Quốc bay sang TPHCM. Vừa tới nơi, nhóm di chuyển tới quận 2 thuê khách sạn để gặp Park Gun Huk. Sau khi bàn bạc với nhau, nhóm mua 6 cây búa và một cuộn dây nhựa (dạng dây rút) để chuẩn bị hành động.

Khoảng 3 giờ 30 ngày 23-10, nhóm Im Tae Woon đi xe taxi tới đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2. Nhóm bịt khẩu trang cầm búa xông thẳng vào một ngôi nhà lục từng phòng.

Sau đó, nhóm này khống chế nhóm của Min Kyung Man gồm: Lee Hyeong Woo (SN 1999), Park Jeong Woo (SN 1999), Park Jung IL (SN 1987), Lee Jung Woo (SN 1987) và Kim Dan (SN 1997, đều mang quốc tịch Hàn Quốc, cùng trú ở phường Thảo Điền, quận 2). Sau đó, nhóm trên dùng dây nhựa trói nhóm người của Min Kyung Man và đưa xuống tầng trệt.

Tại đây, nhóm người này dùng búa đánh đập, lấy gần 35 triệu đồng, 2 ĐTDĐ và nhiều giấy tờ của nhóm Min Kyung Man. Lợi dụng sơ hở, Park Jung IL tìm cách bỏ chạy hô hoán nên nhóm của Im Tae Woon đuổi đánh rồi ôm tài sản tẩu thoát ra bên ngoài. Một số người dân phát hiện nên đã báo công an.

Nhận tin báo, Công an đã có mặt hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu và lấy lời khai các nhân chứng.

Qua truy xét, Công an đã bắt giữ Im Tae Won và Lee San Ha. Bước đầu, cả 2 khai nhận như trên. Hiện Công an đang truy bắt các đối tượng còn lại.

Tin cùng chuyên mục