Truy tìm 2 đối tượng liên quan vụ án giết người ở quận Bình Tân

Chỉ vì mâu thuẫn trong chuyện đi xe nẹt pô mà Khải kéo theo nhóm bạn tìm nhóm đối thủ để hỗn chiến. Sau khi dùng dao tự chế, rìu… đánh nhóm đối thủ nhập viện thì nhóm này tẩu thoát.

Ngày 3-8, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông báo truy tìm 2 đối tượng liên quan vụ án “Giết người” xảy ra ở đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM.

Truy tìm 2 đối tượng liên quan vụ án giết người ở quận Bình Tân ảnh 1 Công an truy tìm hai đối tượng Thuận và Vũ (từ trái qua phải). Ảnh: C.T

Theo điều tra, khoảng 19 giờ 30 ngày 17-5, Đặng Chi Lập (SN 2001, ngụ tỉnh Bạc Liêu) đi xe máy chở Thi chạy trên đường hẻm 64, KP.2, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM. Lúc này, Cao Huỳnh Khải (SN 2002, ngụ tỉnh Cà Mau) đang đi xe máy chở theo bạn gái là Ng.T.N.Q. (SN 2003, ngụ tỉnh Đồng Nai) đi ngang qua nẹt pô.

Bực tức, Lập chặn đầu xe của Khải lại chửi “Thằng này chạy xe láo”. Sau đó, Khải lái xe chở bạn gái về phòng trọ ở đường Hồ Học Lãm rồi một mình đi tới quán cà phê ở góc ngã tư đường Hồ Học Lãm – Võ Văn Kiệt.

Tại đây, Khải gặp nhóm bạn làm chung công ty gồm: Nguyễn Duy Khang (SN 2000, ngụ tỉnh Cà Mau), Võ Thành Nam (SN 1999, ngụ tỉnh Tiền Giang), Kim Lịch (SN 1998, ngụ tỉnh Trà Vinh), Vũ và Thuận nên kể lại sự việc. Nghe Khải nói xong, cả nhóm rủ nhau đi kiếm Lập để “nói chuyện”.

Sau đó, cả nhóm đi tới trước cổng chợ KP.2 thì Nam nói để chở Vũ vào trong chợ tìm nhóm của Lập. Những người còn lại chạy về phòng trọ của Nam đợi. Khi cả 2 vào trong chợ thì gặp nhóm Lập và bị nhóm này dùng hung khí đuổi đánh dẫn tới bỏ xe. Nam lấy điện thoại gọi cho Võ Nguyên Minh Nhật (SN 2001, ngụ tỉnh Tiền Giang) kể sự việc.

Tiếp đó, Nam lấy xe máy chạy về phòng trọ của mình thì thấy nhóm Lập đang ngồi ở quán Dạ Lan đường Lê Tấn Bê. Nam vội rủ Khải, Lịch, Khang, Thuận, Nguyễn Văn Cảnh (SN 2000, ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Minh Khiết (SN 2001, ngụ tỉnh Bạc Liêu) cùng một số người bạn của Lịch đi chém nhóm Lập.

Sau đó, cả nhóm cầm dao tự chế, rìu, cây gậy 3 khúc… đi xe máy tới quán Dạ Lan. Vừa tới nơi, nhóm cầm hung khí đi vào thì thấy nhóm của Lập gồm: Lê Hoàng Tuấn (SN 2000, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Trần Duy Tính (SN 1996, ngụ tỉnh Bạc Liêu) và Thi đang ở trong quán. Thấy nhóm đối thủ đông nên nhóm Lập bỏ chạy vào bên trong quán núp.

Nam cùng nhóm đuổi theo chém Tuấn gây thương tích nặng rồi rời đi. Nạn nhân bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Quá trình điều tra, công an đã bắt giữ được các đối tượng trên. Riêng Vũ, Thuận đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ai biết hoặc có thông tin về Vũ, Thuận liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ở địa chỉ số 459 đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TPHCM gặp đồng chí Phùng Thanh Tròn, số điện thoại 09.38.909.294 để cung cấp thông tin.

Tin cùng chuyên mục