K+1 vừa ra mắt tại TPHCM cuối tháng 3 vừa qua, là kênh truyền hình số vệ tinh chuyên về thể thao và phim truyện, thuộc thương hiệu K+ của Công ty Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam (VSTV) và là liên doanh giữa VTV/VCTV của Việt Nam (51% vốn) và Tập đoàn CANAL+/CANAL Overseas của Pháp (49% vốn). Đây là liên doanh truyền hình trả tiền (THTT) đầu tiên có sự đầu tư của một tập đoàn về truyền hình của nước ngoài.
Giới truyền hình đã ví K+1 là một “cơn sóng” có sức cạnh tranh cao. Bởi, K+1 chọn hướng nội dung phát sóng chuyên về thể thao và phim truyện, hai mảng giải trí lớn thu hút lượng lớn người xem truyền hình hiện nay. Nhưng tính đòn bẩy của kênh này đặt nhiều kỳ vọng vào bốn giải bóng đá lớn và đầy hấp dẫn của các giải bóng đá châu Âu.
Theo thống kê, hiện cả nước có hơn 2 triệu thuê bao THTT, chỉ chiếm khoảng 3% dân số, đây chính là mảnh đất màu mỡ đầy tiềm năng để dịch vụ THTT phát triển. Doanh số thị trường hiện ước tính khoảng 70 triệu USD. Tuy nhiên, theo giám đốc một công ty THTT, quy mô thị trường THTT VN trong tương lai có thể lên đến nửa tỷ USD. Còn rất nhiều loại nội dung và dịch vụ truyền hình có thể gia tăng doanh số, tạo điều kiện cho THTT phát triển kinh doanh. Chính vì thế sự nhập cuộc của liên doanh VSTV với kênh K+1 cho thấy một động thái muốn nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.
Không chỉ có mức thu rẻ hơn, đại diện VSTV cho biết, trong 5 năm tới, K+1 sẽ trở thành kênh THTT hàng đầu về lĩnh vực thể thao, phim truyện và “thương hiệu” truyền hình K+ sẽ tập trung vào chất lượng với công nghệ DTH tiên tiến, cho chất lượng cao về hình ảnh và âm thanh mà các công ty THTT trên thế giới đang ứng dụng… Làm được vậy, THTT sẽ có những cuộc đua mới, khi đó người tiêu dùng sẽ chọn lựa kênh truyền hình nào có giá rẻ, chất lượng phong phú nhất…
KIM THANH
Các tin, bài viết khác
-
Bình Định làm khác để tôn vinh các trí thức tiêu biểu
-
Tránh việc Trung tâm điều hành đô thị thông minh bị “đắp chiếu” vì không có dữ liệu
-
Dùng căn cước công dân rút tiền tại ATM: Đối sánh dữ liệu công dân trước khi được rút tiền
-
Hai nhà khoa học được trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2022
-
Việt Nam tổ chức hội nghị thượng đỉnh quốc tế về blockchain
-
Quảng Trị và Israel: Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo
-
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM thăm, chúc mừng các đơn vị khoa học, công nghệ
-
Ra mắt Hiệp hội Blockchain Việt Nam
-
Khuyến nghị xây dựng cơ sở dữ liệu để theo dõi “sức khỏe” doanh nghiệp khoa học công nghệ
-
2 nhà khoa học nữ nhận Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021