Tử hình đối tượng bắn thiếu tá công an

Ngày 24-9, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 4 bị cáo: Sùng A Chía (40 tuổi), Sùng A Tông (20 tuổi), Thào A Minh (21 tuổi) và Phàng A Páo (17 tuổi, cùng trú huyện Mường Lát, Thanh Hóa) về tội giết người.

4 bị cáo (đứng) tại tòa. Ảnh: L.N.
4 bị cáo (đứng) tại tòa. Ảnh: L.N.

Theo cáo trạng, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, ngày 6-2-2021, Thiếu tá Vi Văn Luân (công an viên, Công an xã Pù Nhi) cùng các lực lượng thuộc Công an huyện Mường Lát triển khai làm nhiệm vụ tuần tra dọc theo tỉnh lộ 521D và quốc lộ 16.

Khoảng 20 giờ ngày 6-2, khi tổ công tác di chuyển trên quốc lộ 16 đến khu vực bản Mau (xã Mường Lý) thì bắt gặp Sùng A Chía và Sùng A Tông trên đường. Nghi vấn các đối tượng này đang có liên quan đến hoạt động ma túy nên tổ công tác yêu cầu kiểm tra theo quy định.

Khi tổ công tác Công an huyện Mường Lát tiến lại gần thì bất ngờ Sùng A Chía dùng súng bắn thẳng vùng ngực Thiếu tá Vi Văn Luân khiến anh gục xuống. Liền đó, Sùng A Tông cũng rút súng bắn. Lúc này, Phàng A Páo và Thào A Minh ở khu vực trên núi bên đường cũng nổ súng bắn vào lực lượng công an, sau đó cả bọn tẩu thoát.

Ngay khi ổn định tình hình, đồng đội và người dân đã đưa Thiếu tá Vi Văn Luân đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên anh không qua khỏi.

Sau một thời gian điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt được 4 đối tượng gây án.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Sùng A Chía tử hình, các bị cáo Sùng A Tông, Thào A Minh và Phàng A Páo cùng mức án chung thân.

Tin cùng chuyên mục