(SGGPO).- Ngày 18-9, TAND TPHCM đã tuyên phạt Phan Văn Tiếng (SN 1986, ngụ quận 8) mức án tử hình, Nguyễn Văn Dư (SN 1990, ngụ quận 8) 18 năm tù về cùng hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, do biết anh B.N.T.L. là người đồng tính luyến ái nên Dư nhiều lần đến nhà riêng của anh L. tại đường Phạm Thế Hiển phường 5 quận 8 chơi và ngủ lại qua đêm. Trong thời gian qua lại với anh L., Dư biết anh có nhiều tài sản nên rủ Tiếng (anh em cô cậu với Dư) giết anh L. để cướp tài sản, bán lấy tiền tiêu xài.
Tối ngày 17-11-2007, hai bị cáo Dư và Tiếng về nhà anh L. ngủ. Đến 3 giờ sáng 18-11-2007, thấy anh L. đã ngủ say, Dư giữ tay chân anh L. để Tiếng dùng dao mang theo sẵn từ trước cắt cổ anh. Sau đó, hai bị cáo lục tủ quần áo của anh L. lấy 849.000 đồng, hai điện thoại di động, một xe Attila rồi bỏ trốn. Đến 14 giờ cùng ngày, cả hai bị bắt khẩn cấp.
- Tham ô hơn 1,2 tỷ đồng, trả giá bằng 15 năm tù
(SGGPO).- Ngày 18-9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Trương Văn Linh (SN 1974, nguyên thủ quỹ của Ban Quản lý dự án huyện Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) mức án 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.
Lợi dụng nhiệm vụ được giao là quản lý tiền của Ban Quản lý dự án dùng cho chi phí hoạt động của ban quản lý và dùng để chi trả đền bù giải tỏa cho các hộ dân thuộc ba dự án (Bàu Bèo, Tỉnh Lộ 52, Trường Tiểu học Long Tân), Linh đã tự ý lấy hơn 1,2 tỷ đồng chi xài cá nhân. Vào ngày 30-10-2007, đến hạn chi tiền đền bù giải tỏa cho người dân, Linh báo cáo số tiền trên đã bị mất trộm. Qua điều tra, hành vi tham ô của Linh được làm rõ. Cơ quan chức năng đã thu hồi lại toàn bộ số tiền thất thoát.
ÁI CHÂN