Tụ tập đông người ở điểm tiêm vaccine

Sáng 6-8, từ phản ánh của bạn đọc, chúng tôi đã đến một số điểm tiêm vaccine Covid-19 lưu động trên địa bàn quận Gò Vấp, Tân Bình, Bình Thạnh, quận 12, TP Thủ Đức… và ghi nhận vẫn còn nhiều điểm tiêm xảy ra tình trạng tụ tập đông người, không đảm bảo an toàn phòng chống dịch và vi phạm Chỉ thị 16.
Tụ tập đông người tại điểm tiêm vaccine Trường Mầm non Anh Đào (quận Gò Vấp)
Tụ tập đông người tại điểm tiêm vaccine Trường Mầm non Anh Đào (quận Gò Vấp)

Tại điểm tiêm lưu động Trường Mầm non Anh Đào (đường Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp) vẫn còn xảy ra tình trạng tụ tập đông người, không đảm bảo khoảng cách an toàn. Mặc dù có lực lượng chức năng như dân quân tự vệ, công an, tổ dân phố đứng ra điều phối, thường xuyên nhắc nhở mọi người không tụ tập, đứng giãn cách, nhưng do lượng người đổ về nhiều, khiến khu vực phía trước cổng trường xảy ra tình trạng ùn ứ. 

Bà Hoàng Thị Cúc (66 tuổi, ngụ đường Phan Văn Trị, phường 7 quận Gò Vấp) xếp hàng tiêm vaccine, cho biết: “Tôi thấy tình trạng tụ tập chờ tiêm đã diễn ra gần một tuần nay, rất lo lắng sợ lây nhiễm chéo nên bịt kín đầu mặt, đeo tấm chắn. Tôi nghĩ, lực lượng chức năng nên có biện pháp phân chia lượng người đến tiêm, hoặc tiêm theo khung giờ, vừa tránh việc tụ tập, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch”. 

Tại điểm tiêm vaccine Covid-19 ở Trường Mầm non 12 (đường Trần Quý Cáp, phường 12, quận Bình Thạnh), ghi nhận có hàng trăm người dân trong khu vực đến chờ tiêm vaccine. Tại khu vực khai báo y tế, nhiều người đứng san sát trước cổng trường chờ tới lượt. 

Tương tự, điểm tiêm vaccine lưu động tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM (đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức) cũng tập trung đông đảo người dân trong khu vực tới tiêm vaccine. Lực lượng công an, bảo vệ dân phố luôn nhắc nhở người dân đứng giãn cách, tránh việc tụ tập, đồng thời phát phiếu hẹn giờ tới tiêm. Tuy nhiên, nhiều người dân khi lấy số chờ thứ tự xong vẫn nán lại tụ tập, ngồi nói chuyện rôm rả. Chị Phạm Kiểu Loan (47 tuổi, ngụ phường Thảo Điền) cho hay: “Nhận được giấy đi tiêm vaccine, gia đình tôi mừng lắm. Tuy nhiên, thấy mọi người vẫn tập trung vui vẻ nói chuyện nên tôi rất sợ, lấy số thứ tự xong là tôi về luôn, chờ tới giờ tiêm tôi mới đến”.

Trước tình trạng chen lấn, tụ tập đông người chờ tiêm vaccine, đề nghị chính quyền các địa phương cần tổ chức lại công tác trật tự, giãn cách theo đúng Chỉ thị 16 để đảm bảo phòng chống dịch.

Tin cùng chuyên mục