Từ tháng 12, Australia mở rộng diện nhập cảnh

Ngày 22-11, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, Australia sẽ cho phép những người có thị thực nước ngoài nhập cảnh vào nước này từ đầu tháng 12. Theo ông, đây là một bước quan trọng để khởi động lại du lịch quốc tế và hỗ trợ nền kinh tế.
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 tại Sydney, Australia. Ảnh: TTXVN
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 tại Sydney, Australia. Ảnh: TTXVN

Australia đóng cửa biên giới quốc tế vào tháng 5-2020, chỉ cho phép một số công dân và người thường trú có thẻ xanh nhập cảnh nhằm hạn chế sự lây lan của Covid-19. Những tuần gần đây, nước này cho phép các thành viên gia đình người nước ngoài đang ở Australia nhập cảnh.

Từ 1-12 sẽ cho phép nhập cảnh thêm sinh viên đã tiêm vaccine Covid-19, khách du lịch từ Hàn Quốc và Nhật Bản đã tiêm vaccine, người có thị thực kinh doanh, người đến Australia định cư. Sinh viên nước ngoài du học tại Australia mang lại khoảng 35 tỷ AUD (25 tỷ USD) mỗi năm cho nền kinh tế xứ chuột túi.

Tin cùng chuyên mục