Tư vấn pháp lý, giải quyết các vấn đề bạo lực gia đình

Ngày 26-3, tại Hội trường UBND quận Bình Tân (TPHCM), Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Tân, Báo Phụ Nữ TPHCM phối hợp Công ty TNHH Kao Việt Nam tổ chức buổi truyền thông chuyên đề “Bạo lực gia đình: Đừng im lặng!”. Tham dự có đông đảo nữ công nhân, lao động trên địa bàn quận Bình Tân cùng các chuyên gia, luật sư.
Nhiều nữ công nhân tham gia buổi nói chuyện về bạo lực gia đình ngày 26-3
Nhiều nữ công nhân tham gia buổi nói chuyện về bạo lực gia đình ngày 26-3

Dịp này, nữ công nhân được nghe Thạc sĩ Lê Thị Thanh Nhã, nguyên Phó trưởng Phòng Gia đình (Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM) báo cáo chuyên đề về bạo lực gia đình.

Theo bà Thanh Nhã, đối tượng của bạo lực gia đình hiện nay không chỉ là phụ nữ và trẻ em gái, còn là những người yếu thế trong xã hội. Bạo lực gia đình không chỉ xảy ra một độ tuổi nào, mà có thể xảy ra trong suốt cuộc đời một con người. Đồng thời, bạo lực giới cũng là vấn đề đáng quan tâm hiện nay. Nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, mọi bối cảnh, trong gia đình, tại nơi làm việc hoặc nơi công cộng hay trong xã hội. Bạo lực giới có thể gây những tổn thương dài lâu về thể chất và tinh thần khiến người bị bạ hành không có lối thoát.

Tư vấn pháp lý, giải quyết các vấn đề bạo lực gia đình ảnh 1 Nữ công nhân được luật sư tư vấn về các vấn đề đang thắc mắc

Cũng theo bà Thanh Nhã, nguyên nhân cơ bản của bạo lực giới là bất bình đẳng giới, cùng với thái độ và tư tưởng cho rằng phụ nữ có thân phận thấp kém so với nam giới, từ đó dẫn đến sự thiếu tôn trọng quyền của phụ nữ. Để hạn chế tình trạng này, bà Thanh Nhã cũng phân tích về quyền được bảo vệ của phụ nữ và trẻ em, cũng như giới thiệu cách để mọi người cùng lên tiếng, xử lý khi bị bạo lực hoặc phát hiện bạo lực ngay từ mỗi gia đình, mỗi thành viên gia đình.

Theo đó, bà Thanh Nhã khuyên mọi người đừng im lặng. Khi có một người lên tiếng, sẽ có hai người lên tiếng, từ đó lan tỏa câu chuyện, hành động tốt đến nhiều người. Đó là cách để góp phần đấu tranh phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới.

Tư vấn pháp lý, giải quyết các vấn đề bạo lực gia đình ảnh 2 Nhiều câu chuyện bức bách đã được các luật sư trợ giúp trong ngày tư vấn

Bà Thanh Nhã cũng thông tin các số điện thoại đường dây nóng phòng, chống bạo lực gia đình đến với chị em. Ngoài số điện thoại đường dây nóng của chính quyền địa phương, một số đường dây nóng tiếp nhận thông tin bạo lực gia đình tại TPHCM đang có gồm:

- 111 (Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em);

- 18009069 (tổng đài phối hợp Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM và Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, số 32 Trần Quốc Thảo, quận 3, TPHCM);

- 113 (Công an TPHCM);

- 1900545559 (Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM); 1900636700 (nhóm Hành động công tác xã hội Việt Nam);

- (028) 99344478 (Địa chỉ hỗ trợ tư vấn tâm lý miễn phí cho nạn nhân và người gây bạo lực: Văn phòng tham vấn tâm lý trị liệu Ladies of Việt Nam (666/46/29 đường 3/2, phường 14, quận 10, TPHCM).

Dịp này, nữ công nhân, người lao động cũng được các luật sư tư vấn pháp lý miễn phí theo nhu cầu. Các nội dung được chị em quan tâm là nhờ trợ giúp, tư vấn các vấn đề về bạo lực, ly hôn, chia tài sản...

Tin cùng chuyên mục