Tuần lễ đặc biệt ở nước Nga

Tuần lễ đặc biệt ở nước Nga

Tuần này là tuần lễ lịch sử đối với nước Nga vì có nhiều sự kiện lớn liên tiếp diễn ra, đặc biệt là sự kiện 2 nhân vật quan trọng nhất trên chính trường cùng đảm nhận chức vụ mới.

Thứ tư, tân Tổng thống chính thức nhậm chức

Tuần lễ đặc biệt ở nước Nga ảnh 1

Tổng thống Medvedev tuyên thệ nhậm chức.

Ngày 7-5, ông Dmitry Anatolyevich Medvedev, 42 tuổi, Tổng thống thứ 3 của Liên bang Nga (đắc cử hôm 2-3) chính thức nhậm chức nhiệm kỳ 2008-2012, đồng nghĩa với việc Tổng thống Vladimir Putin kết thúc 8 năm làm Tổng thống nước này.

Buổi lễ nhậm chức diễn ra vào đúng 12 giờ trưa (giờ địa phương, 8 giờ GMT) trong phòng Andreyevsky, nơi ngày xưa đặt ngai vàng Sa hoàng Nga, tại Điện Kremli trước sự chứng kiến của toàn thể các thành viên Hội đồng liên bang và Viện Duma quốc gia cũng như các quan tòa của Tòa án lập pháp. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1991, khi định chế Tổng thống được xác lập ở Nga, có cuộc chuyển giao quyền lực từ Tổng thống mãn nhiệm cho Tổng thống đắc cử.

Ngoài phòng Andreyevsky, các khách mời được bố trí chỗ ngồi tại các phòng kế bên và có thể theo dõi buổi lễ qua các máy truyền hình. Tổng thống Putin đã đọc bài diễn văn ngắn trước khi trao cho tân Tổng thống Medvedev biểu hiệu của Tổng thống Nga. Tân Tổng thống Medvedev đã trân trọng tuyên thệ theo đúng Hiến pháp Nga. Ngay sau lễ nhậm chức, tân Tổng thống Medvedev đã gửi thư cho Chủ tịch Duma quốc gia Nga, trong đó đề cử ông Putin làm Thủ tướng mới của Nga và đề nghị Duma quốc gia xem xét phê chuẩn quyết định này. Bên cạnh đó, ông Medvedev cũng cam kết tiếp tục các chính sách mà người tiền nhiệm đã theo đuổi.

Thứ năm, Viện Duma thông qua đề cử ông Putin làm Thủ tướng

Hôm nay, ông Putin “trở lại” chính trường với việc Viện Duma quốc gia Nga sẽ chính thức thông qua đề cử ông làm Thủ tướng Nga. Theo Điều 116 của Hiến pháp Nga và Điều 35 của bộ luật Hiến pháp, Chính phủ Liên bang Nga ngày 7-5 đã đệ đơn từ chức lên tân Tổng thống Medvedev sau khi ông Medvedev chính thức nhậm chức.

Động thái này nhằm tỏ nhã ý trao toàn quyền cho tân tổng thống được tự do thành lập chính phủ mới. Tân Tổng thống sẽ chỉ định một thủ tướng lâm thời và yêu cầu các bộ trưởng vừa từ chức tiếp tục nhiệm vụ cho đến khi chỉ định được người đứng đầu chính phủ mới. Ông Putin hiện cũng là người đứng đầu đảng Nước Nga thống nhất, vốn chiếm 315 ghế trong tổng số 450 tại Quốc hội. Nếu được Viện Duma thông qua, trong vòng một tuần, ông Putin sẽ trình danh sách thành phần chính phủ để Tổng thống phê chuẩn. Thủ tướng Putin sẽ coi trọng các chính sách kinh tế, nhất là với dầu mỏ và khí đốt.

Thứ sáu, diễu hành mừng chiến thắng phát xít

Ngày chiến thắng phát xít (9-5) luôn là một ngày lễ trọng đại của đất nước Nga. Tân Tổng thống Nga Medvedev sẽ chủ trì buổi lễ năm nay. Lễ kỷ niệm năm nay đã được nước Nga chuẩn bị với một chương trình diễu hành của các lực lượng vũ trang với các loại vũ khí tối tân nhất của Nga. Tham gia diễu hành có hơn 6.000 quan chức, binh lính, cựu chiến binh.

Đặc biệt, sẽ có màn trình diễn của các xe chiến đấu bộ binh BMP-3, xe thiết giáp BTR-80, xe tăng T-90 và các máy phóng lưu động tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol-M. Trong đoàn diễu hành cơ giới có sự tham gia của 4 tổ hợp phóng tên lửa phòng không S-300. Lực lượng không quân Nga sẽ tiến hành cuộc trình diễn trên không với hơn 30 máy bay quân sự, trong đó có phi đội bay “Dũng sĩ Nga”, phi đội “Chim én”..., máy bay chiến đấu Su-34 Fullback, máy bay đánh chặn Mig-31 Foxhound, máy bay vận tải An-124 Condor, các đội nhào lộn trên không của Nga, Strizhi và Russkiye Vityazi và nhiều loại máy bay trực thăng khác.

L.Vân (Tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục