Tương lai Kosovo dưới tác động của các nước lớn

Ngày 10-6, Tổng thống Mỹ G. Bush đã đến Albania trong chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Mỹ đến quốc gia vùng Balkan. Tại đây, ông Bush cam kết ủng hộ yêu cầu độc lập của cộng đồng người Albania tại quốc gia láng giềng Serbia bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Nga.

Ngược lại, cũng ngày 10-6, gặp gỡ Tổng thống Serbia Vojislav Kostunica tại Diễn đàn kinh tế thế giới tại St Petersburg, Tổng thống Nga Putin bảo đảm với Tổng thống Serbia rằng Nga không thay đổi lập trường chống chia cắt tỉnh Kosovo khỏi Serbia. Serbia đang đấu tranh cho sự toàn vẹn lãnh thổ nhưng tương lai Kosovo dường như không nằm trong tay nước này mà đang bị giằng xé bởi sự tác động của bên ngoài.

Sau nhiều tranh cãi với sự phản đối quyết liệt của Nga trao quy chế độc lập hoàn toàn cho Kosovo vào cuối tháng 5 (31-5), Mỹ và các đồng minh trong Liên minh châu Âu (EU) và nước Đức - Chủ tịch G8 - đã trình Hội đồng Bảo an LHQ một đề xuất “mềm hơn”, đó là trao cho Kosovo một quy chế “độc lập có giám sát”. Theo đó, EU với sự hậu thuẫn của NATO sẽ giám sát tiến trình độc lập của Kosovo ít nhất 2 năm. Kế hoạch được người Albania ủng hộ, nhưng lãnh đạo Serbia bác bỏ. Nga phản đối bởi vấn đề chẳng mấy thay đổi. Mỹ sau đó cho biết sẽ đề xuất một nghị quyết khác cho vấn đề này và trình lên Hội đồng Bảo an LHQ vào tháng 6 này.

Tại Hội nghị G8, vấn đề Kosovo lại được đem ra. Mỹ và các nước phương Tây cho rằng cần có một nghị quyết của LHQ thì mới có thể tạo được bước tiến cho khu vực Balkan và riêng cho Kosovo. Đáp lại phía Nga đưa ra câu hỏi tại sao họ lại phải vội vàng trao độc lập cho Kosovo như vậy trong khi hơn 40 năm qua họ lại không thể làm như thế cho người Palestine? Phía Nga còn cảnh báo một kế hoạch như vậy sẽ khuyến khích phong trào ly khai ở Ossetia và Abkhazia cũng như tại một vài vùng lãnh thổ khác ở châu Á, châu Phi. Nga cũng cho rằng tương lai của Kosovo phải được thông qua tại các cuộc thương lượng trực tiếp giữa họ chứ không phải ở New York, Postdam hay ở bất cứ nơi nào khác, dưới bất cứ hình thức nào khác.

Lãnh đạo Serbia cho rằng xây dựng một nhà nước độc lập Kosovo trên lãnh thổ Serbia, một nhà nước được quốc tế công nhận, sẽ tạo một tiền lệ vi phạm luật pháp quốc tế. Với nhân dân Serbia, để mất Kosovo là không thể. Kosovo là cội nguồn của đất nước Serbia với nhiều địa điểm linh thiêng, những di sản văn hóa và lịch sử của dân tộc. Để mất một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng này là đánh mất lịch sử.

Trong khi đó, phương Tây luôn muốn can thiệp vào vấn đề Kosovo. Lý do đơn giản là phương Tây không muốn để Kosovo sáp nhập trở lại vào Serbia, một đồng minh cũ của Nga. 

LỆ THƯ

Tin cùng chuyên mục