Turbine tạo điện nhờ sóng biển

Sau nhiều năm phát triển và thử nghiệm, máy phát điện nổi của Công ty Năng lượng bền vững Slow Mill đã hoạt động trên biển. 
Hạ thủy turbine tạo điện nhờ sóng
Hạ thủy turbine tạo điện nhờ sóng

Được đặt tên là Slow Mill-40, nhà máy thủy điện mini này sử dụng chuyển động của sóng biển để tạo ra năng lượng. Nó được chế tạo để lắp đặt ở những nơi có mặt nước đủ nhiễu động, với một mỏ neo để ổn định vị trí.

Cỗ máy hoạt động khi sóng nâng phao nổi lên và đẩy cánh turbine ra xa mỏ neo. Khi sóng rút, chúng sẽ đưa thiết bị trở lại vị trí ban đầu, đồng thời một bộ tời tự động cuộn cáp giữ turbine vào neo trong thời gian này, sẵn sàng cho đợt sóng tiếp theo.

Slow Mill 40 được phát triển và thử nghiệm từ năm 2018 với sự hỗ trợ của Chính phủ Hà Lan nhằm kiểm tra tính khả thi của một dự án khai thác năng lượng sóng trên vùng biển nước này.

Tin cùng chuyên mục