Tuyên phạt 10 năm tù đối tượng chống Nhà nước

Sáng 30-3, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đối với đối tượng Vũ Tiến Chi (sinh năm 1966, cư trú tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Theo cáo trạng, từ năm 2018, Vũ Tiến Chi tìm hiểu các thông tin trên mạng Internet gồm các bài viết đả kích chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, xuyên tạc lịch sử,…

Tuyên phạt 10 năm tù đối tượng chống Nhà nước ảnh 1 Vũ Tiến Chi tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Ngoài ra, Chi thường xuyên viết đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ công an, chính quyền địa phương với những nội dung, hình ảnh không đúng sự thật nhằm mục đích vu cáo, bôi nhọ, xúc phạm danh dự để làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân với hệ thống chính trị Nhà nước Việt Nam.

Sau đó, Chi mở nhiều tài khoản Facebook cá nhân để biên tập, đăng tải, chia sẻ 338 bài viết, phát trực tiếp 181 video trên không gian mạng tuyên truyền, xuyên tạc… kích động tư tưởng chống đối; tung tin thất thiệt, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân nhằm chống phá Nhà nước.

Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của Chi là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo tại phiên tòa chưa thể hiện sự ăn năn, hối cải, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vũ Tiến Chi 10 năm tù giam và 3 năm quản chế về tội “Làm, tàng trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin cùng chuyên mục