Tuyển sinh lớp 10: Hồi hộp cuộc đua giành suất học công lập

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Hoài Nam cho biết, một trong những điểm mới của đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 năm nay là thí sinh chỉ đăng ký nguyện vọng vào các trường THPT công lập cách nhà không quá 10km.
Học sinh Trường THCS Tùng Thiện Vương (quận 8) thể hiện sự quyết tâm đạt kết quả tốt môn Toán trước khi vào phòng thi. Ảnh: CAO THĂNG
Học sinh Trường THCS Tùng Thiện Vương (quận 8) thể hiện sự quyết tâm đạt kết quả tốt môn Toán trước khi vào phòng thi. Ảnh: CAO THĂNG

Ngày 12-6, gần 94.000 thí sinh trên địa bàn TPHCM đã hoàn tất kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023. Ngày thi thứ hai ghi nhận thêm 1 thí sinh vi phạm quy chế đã bị đình chỉ, 3 trường hợp thí sinh đến trễ được bố trí phòng thi riêng theo đúng quy định.

Bất ngờ với đề thi môn Toán

Trưa 12-6, kết thúc giờ làm bài môn Toán, Phạm Gia Khiêm, học sinh lớp 9A8, Trường THCS Đống Đa (quận Bình Thạnh) là thí sinh đầu tiên rời khỏi điểm thi Trường THCS Đống Đa.

Chia sẻ với PV Báo SGGP, thí sinh này cho biết, đề thi tập trung nhiều kiến thức học kỳ 2 lớp 9, trong đó phần hình học có độ phân hóa cao hơn đại số. Ngoài ra, có đến 5/8 câu hỏi đề cập vấn đề liên quan thực tế cuộc sống khiến em cảm thấy khá thú vị.

Ở góc độ khác, Đặng Thái Hà, học sinh lớp 9A2, Trường THCS Bình Quới Tây (quận Bình Thạnh) nhận định, đề thi môn Toán có nhiều câu hỏi cho dữ liệu “gài bẫy” buộc thí sinh phải đọc kỹ đề, chọn đúng dữ liệu mới tìm ra đáp án đúng. Đặc biệt, câu hỏi số 7 liên quan toán xác suất thống kê khá lạ nên nhiều bạn không làm được.

Riêng với Nguyễn Tuấn Hải, học sinh lớp 9A6, Trường THCS Đống Đa (quận Bình Thạnh), các câu hỏi trong phần hình học không gian chia đều mức độ từ dễ đến khó, trong đó câu hỏi cuối cùng có mức độ phân hóa khá cao, chỉ dành cho học sinh giỏi do đòi hỏi kỹ năng vẽ hình và nhận diện hình vẽ.

Nhận xét về đề thi môn Toán, cô Phạm Thị Thanh Thủy, Tổ trưởng tổ Toán, Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (quận 1) cho biết, 2 câu hỏi mang tính phân hóa cao nhất trong đề thi năm nay là câu hỏi cuối trong phần hình học và câu hỏi về toán xác suất, các câu còn lại ở mức độ nhận biết và thông hiểu. Nhìn chung, mức độ phân hóa đề thi tương đương năm 2020 (năm 2021 TPHCM không tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 - PV), do đó dự đoán phổ điểm dao động từ 5,5-7,5 điểm.

Đồng quan điểm, thầy Đỗ Chiêu Minh, giáo viên dạy Toán, Trường THCS Lạc Hồng (quận 10) nhận định, cấu trúc đề thi năm nay tương đồng các năm trước, trong đó câu hỏi từ số 1-5 mức độ cơ bản, câu số 6-8 độ phân hóa tăng rõ rệt, một số câu hỏi tích hợp kiến thức các năm lớp 6, 7, 8 buộc thí sinh phải nắm vững kiến thức cơ bản.

Tuyển sinh lớp 10: Hồi hộp cuộc đua giành suất học công lập ảnh 1 Học sinh tranh thủ ôn kiến thức Toán trước khi vào phòng thi. Ảnh: CAO THĂNG

Công bố kết quả thi vào ngày 24-6

Nhận định về tình hình ngày thi thứ hai, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Hoài Nam cho biết, môn Toán ghi nhận 704 trường hợp thí sinh bỏ thi, riêng môn thi chuyên và tích hợp có 102 thí sinh vắng.

Bắt đầu từ hôm nay (13-6), công tác chấm thi sẽ triển khai các công đoạn làm phách, chấm thử trước khi chấm đại trà từ ngày 16-6. Ngành giáo dục đã huy động 2.169 cán bộ tham gia chấm thi. Dự kiến, kết quả tuyển sinh lớp 10 sẽ được công bố vào ngày 24-6. Thí sinh có nguyện vọng nộp đơn phúc khảo từ ngày 29-6 đến 1-7.

Ông Lê Hoài Nam cho biết, một trong những điểm mới của đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 năm nay là thí sinh chỉ đăng ký nguyện vọng vào các trường THPT công lập cách nhà không quá 10km.

Lý giải điều này, đại diện Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, những năm học trước, có tình trạng thí sinh ở các quận trung tâm đăng ký nguyện vọng vào các trường THPT vùng ven để đảm bảo suất học công lập, dẫn đến hệ lụy thí sinh ảo, các em được công nhận kết quả trúng tuyển nhưng không thể học do trường quá xa nhà, phải chuyển qua học ở các trường tư thục. Trong khi đó, nhiều học sinh ngay địa bàn lân cận không có chỗ học công lập. Ngoài ra, một thực tế khác là nhiều trường THPT sau khi công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập không có đủ học sinh nộp hồ sơ nhập học so với chỉ tiêu đăng ký.

Trước thực tế đó, Sở GD-ĐT TPHCM khuyến khích học sinh ở đâu thì đăng ký nguyện vọng lớp 10 trên địa bàn đó để thuận lợi cho việc di chuyển trong 3 năm học THPT.

“Hiện nay, học sinh tốt nghiệp lớp 12 giáo dục phổ thông và học viên hệ giáo dục thường xuyên đều có quyền lợi như nhau khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, khi ra trường bằng cấp cũng tương đương nên các em nên cân nhắc lựa chọn loại hình học tập phù hợp”, ông Lê Hoài Nam cho biết.

Tin cùng chuyên mục