Tuyển thủ Việt Nam khí thế trước trận tái đấu Thái Lan, Bùi Tiến Dũng ngồi ngoài

“Việt Nam vô địch” - tiếng hô vang vọng cả sân Thammasat từ các thành viên đội tuyển quốc gia để mở đầu buổi tập vào chiều 15-1, cũng là buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 với chủ nhà Thái Lan.
Tiến Linh rèn bài đá bóng "ma" cùng trợ lý HLV Nguyễn Anh Đức và đồng đội
Tiến Linh rèn bài đá bóng "ma" cùng trợ lý HLV Nguyễn Anh Đức và đồng đội

Không khó để nhận ra sự thoải mái trên nét mặt của các tuyển thủ khi bước ra làm quen sân thi đấu Thammasat. Sự khát khao vượt ngưỡng bản thân cùng niềm tin chiến thắng để giành chức vô địch AFF Cup 2022 nhằm tri ân người hâm mộ Việt Nam, đồng thời làm món quà chia tay HLV Park Hang-seo là quyết tâm của Đỗ Hùng Dũng cùng các đồng đội.

Mở đầu buổi tập cuối cùng, các tuyển thủ Việt Nam dành 10 phút để khởi động với HLV thể lực Park Song-gyun. Sau đó, toàn đội di chuyển ra vòng tròn giữa sân để tập với bóng.

Tuy nhiên, chấn thương khiến trung vệ Bùi Tiến Dũng không tập cùng đồng đội mà ngồi trong khu vực kỹ thuật. HLV Park Hang-seo đã hỏi thăm tình hình của trung vệ sinh năm 1995, và cử bác sĩ đồng hương Choi Ju-young thăm khám học trò. Cầu thủ có biệt danh Dũng “Tư” phải chườm đá và quấn băng ở cổ chân phải. Vì thế, khả năng ra sân ở trận chung kết lượt về với Thái Lan của anh còn bỏ ngỏ.

Đội tuyển Việt Nam đầy khí thế bước vào trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 với chủ nhà Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam đầy khí thế bước vào trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 với chủ nhà Thái Lan

Tiến Dũng chơi trọn 90 phút ở trận lượt đi. Nếu Dũng “Tư” vắng mặt, HLV Park Hang-seo còn 3 trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Thành Chung để trám vào vị trí. Tuy nhiên, đây cũng sẽ là tổn thất rất lớn cho hàng thủ của Việt Nam.

Việc vắng Tiến Dũng khiến đội tuyển chỉ có 19 cầu thủ tập luyện cho phần còn lại của nội dung buổi tập. Ban huấn luyện chia đội thành 3 nhóm chơi “bóng ma” trước khi mời giới truyền thông ra khỏi sân (đã hết 15 phút tác nghiệp cho phép) để rèn đấu pháp.

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra vào lúc 19g30 tối 16-1 trên sân Thammasat. Với kết quả hòa 2-2 ở trận lượt đi, thầy trò Park Hang-seo muốn vô địch phải đánh bại hoặc cầm hòa với tỉ số 3-3 trở lên trước đội chủ nhà.

Tin cùng chuyên mục