Tuyên truyền nâng cao nhận thức bình đẳng giới

Sáng 28-11, UBND quận Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2020.
Người dân mua hàng tại phiên chợ 0 đồng
Người dân mua hàng tại phiên chợ 0 đồng

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Kiều Nhi, Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới quận Phú Nhuận.

Hưởng ứng ngày quốc tế xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25-11), lễ phát động là đợt cao điểm nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, cơ quan, tổ chức và xã hội hành động vì bình đẳng giới, hướng đến giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới. 

Theo đó, các hoạt động trong tháng hành động trên địa bàn quận sẽ được tổ chức thiết thực, hiệu quả, hướng về cộng đồng; các hoạt động gắn các sự kiện nhằm truyền cảm hứng cho mọi người, đặc biệt là huy động nam giới tham gia; tuyên truyền phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. 

Tuyên truyền nâng cao nhận thức bình đẳng giới ảnh 1 Phát động hội thi trực tuyến tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới
Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận Nguyễn Thị Kiều Nhi kêu gọi sự cam kết, hưởng ứng, triển khai thực hiện tháng hành động của các cơ quan, đơn vị và sự tham gia tích cực của toàn thể cán bộ, công chức, hội viên và nhân dân. Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung làm tốt các nội dung của tháng hành động, trong đó cần đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em cho các thành viên trong gia đình; tư vấn dạy nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nữ, phát huy hoạt động các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. 
Tuyên truyền nâng cao nhận thức bình đẳng giới ảnh 2 Nhiều mặt hàng tại phiên chợ 0 đồng để người dân lựa chọn 

Dịp này, quận Phú Nhuận phát động hội thi trực tuyến tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới trong thời gian từ 27-11 đến 27-12-2020; tổ chức diễu hành xe loa, xe máy qua các tuyến đường lớn trên địa bàn quận nhằm tuyên truyền, cổ động về bình đẳng giới với chủ đề: Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, quận cũng tổ chức phiên chợ 0 đồng với nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ cho người dân khó khăn. Mỗi người dân tham gia được tặng phiếu mua hàng trị giá từ 500.000 - 800.000 đồng. 

Tin cùng chuyên mục