Tỷ lệ cử tri Khánh Hòa bỏ phiếu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đạt 99,56%

Sáng 1-6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo, công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo kết quả, tỷ lệ cử tri Khánh Hòa đi bầu cử đạt 99,56%.

Theo kết quả đã kiểm phiếu, có 52 đại biểu trứng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó, ông Lương Xuân Giáp (1974), Chính ủy Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân, Chủ tịch HĐND huyện Trường Sa (Khánh Hòa), trúng cử đại biểu HĐND Khánh Hòa với số phiếu cao nhất, đạt 93,77%.

Cử tri Khánh Hòa lựa chọn cử tri trước khi bầu. Ảnh: BKH

Trong đợt bầu cử lần này, toàn tỉnh Khánh Hòa có 961 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 20 khu vực bỏ phiếu thuộc thị trấn Trường Sa và 2 xã Sinh Tồn, Song Tử Tây thuộc huyện đảo Trường Sa, đã bầu cử sớm ngày 16-5.

Về kết quả bầu cử, tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là: 997.752 người; tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu 993.340 người, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,56%. Trong đó, có 822/961 tổ bầu cử có số cử tri đi bầu đạt 100%.

Kết thúc bầu cử, Khánh Hòa có 7/13 ứng viên trúng cử đại biểu Quốc hội, 52/84 ứng cử viên trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 290/477 ứng viên trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện, 3.183/5.381 ứng viên trúng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Tin cùng chuyên mục