UAE thử nghiệm thành công “taxi bay”

Thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab vừa  thử nghiệm thành công taxi bay tự hành (ATT) không chở khách. 
(Nguồn: thenational.ae)
(Nguồn: thenational.ae)
Thông báo của Cơ quan Đường bộ và giao thông Dubai (RTA) cho biết ATT có 2 chỗ ngồi, chạy hoàn toàn bằng điện, không cần người điều khiển và sự can thiệp của con người, song có độ an toàn cao, với thiết kế gồm 18 rotor, đảm bảo cho quá trình bay và hạ cánh trong trường hợp có rotor bị trục trặc kỹ thuật. Chiếc taxi này có thể bay trong vòng 30 phút với vận tốc tối đa 100km/giờ và vận tốc trung bình là 50km/giờ. Việc thử nghiệm ATT đã được tiến hành gần khu vực công viên bãi biển Jumeirah. 
     
RTA đặt mục tiêu đưa phương tiện đặc biệt này vào mạng lưới giao thông công cộng của Dubai, hiện gồm một hệ thống tàu điện ngầm, tàu điện và xe buýt. Khách hàng sẽ có thể đặt trước chuyến đi của mình trên taxi bay tự hành và dễ dàng theo dõi điểm đến cũng như lộ trình thông qua một ứng dụng thông minh.

Tin cùng chuyên mục