Ukraine: Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ngừng hoạt động

Ngày 11-9, Energoatom, công ty vận hành nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tại Ukraine, cho biết nhà máy đã ngừng hoạt động hoàn toàn. 
Đoàn xe chở các thanh sát viên của IAEA tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine, ngày 1-9-2022. Ảnh: THX/TTXVN
Đoàn xe chở các thanh sát viên của IAEA tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine, ngày 1-9-2022. Ảnh: THX/TTXVN

Công ty đã ngắt kết nối lò phản ứng hạt nhân thứ 6 với mạng lưới điện quốc gia như là một biện pháp an toàn, đề phòng pháo kích. Trước đó, Ukraine hối thúc người dân quanh khu vực nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu này sơ tán. Theo các chuyên gia, nỗi lo về lò phản ứng Zaporizhzhia gây ra thảm họa hạt nhân ngày một lớn khi các đường dây điện đã bị hư hại, điện thường xuyên mất, trong khi các lò phản ứng phải được làm nguội.

Nhà máy Zaporizhzhia có tổng cộng 6 lò phản ứng. Gần đây, khu vực xung quanh xảy ra nhiều vụ tấn công quân sự, khi Nga và Ukraine cáo buộc nhau về việc pháo kích nhà máy. Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế đã lên án các vụ tấn công là không thể chấp nhận và kêu gọi ngừng ngay lập tức các vụ pháo kích này.

Tin cùng chuyên mục