Ukraine thông qua luật bán đất nông nghiệp

Với 240 phiếu thuận, ngày 13-11, Quốc hội Ukraine đã thông qua lần thứ nhất dự luật cho phép bán đất nông nghiệp. 
Các nghị sĩ Ukraine đã bỏ phiếu thông qua dự luật bãi bỏ luật cấm bán đất nông nghiệp. Ảnh: TTXVN
Các nghị sĩ Ukraine đã bỏ phiếu thông qua dự luật bãi bỏ luật cấm bán đất nông nghiệp. Ảnh: TTXVN

Theo đó, luật mới cho phép công dân Ukraine và các pháp nhân Ukraine được quyền mua đất nông nghiệp với các tỷ lệ khác nhau, cụ thể là giới hạn 35% quỹ đất của các vùng lãnh thổ, 8% quỹ đất của một tỉnh và 0,5% quỹ đất cả nước. Dự luật cũng bao gồm điều khoản đến năm 2024 mới cho phép người nước ngoài mua đất. 

Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu đã diễn ra rất khó khăn khi các ý kiến phản đối cho rằng dự luật sẽ mở đường cho người nước ngoài mua đất của Ukraine. Nếu dự luật được quốc hội phê chuẩn lần hai vào cuối năm nay, thị trường đất nông nghiệp tại Ukraine dự kiến sẽ được khởi động vào ngày 1-10-2020.

Tin cùng chuyên mục