Ùn tắc giao thông ảnh hưởng đến phát triển TPHCM

Tối 15-11, các đại biểu HĐND TPHCM Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch UBND TPHCM), Hoàng Thị Tố Nga (Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1) và ông Tề Chí Dũng (Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Tân Thuận) đã tiếp xúc cử tri quận 1 trước kỳ họp thứ 6 HĐND TP khóa IX.
Hàng ngàn phương tiện ùn tắc trên cầu Sài Gòn
Hàng ngàn phương tiện ùn tắc trên cầu Sài Gòn
Cử tri Nguyễn Thị Xuyến (phường Tân Định) nhận xét hiện TPHCM tổ chức, phân bố dân cư chưa phù hợp; cao ốc tập trung quá nhiều ở trung tâm. Do đó, TPHCM cần sớm quy hoạch lại, triển khai các khu đô thị vệ tinh ở huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh hay quận 9 nhằm giãn dân. Các cử tri ở phường Cầu Ông Lãnh, phường Bến Nghé cũng đề cập đến các tồn tại khác mà TPHCM cần tập trung giải quyết như nhà trên và ven kênh rạch; thực hiện công khai, minh bạch thủ tục thu hút đầu tư… Đặc biệt, cử tri bày tỏ vui mừng trước việc Quốc hội đang quan tâm xem xét về các cơ chế đặc thù cho TPHCM phát triển. 

Thay mặt tổ đại biểu, đồng chí Nguyễn Thành Phong ghi nhận tất cả các ý kiến phản ánh, góp ý của cử tri và cho biết, nguồn vốn ngân sách của TPHCM chỉ đáp ứng được một phần cho nhu cầu giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch, ô nhiễm môi trường, ngập nước hay kẹt xe… Trong đó, ùn tắc giao thông là điểm nghẽn, ảnh hưởng đến đến phát triển của TPHCM. Đồng chí Nguyễn Thành Phong chia sẻ thêm: Dự kiến ngày 20-11, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về tờ trình thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Nếu được thông qua, TPHCM sẽ có điều kiện phát huy các tiềm năng, thế mạnh của mình và có điều kiện đóng góp nhiều hơn, chia sẻ với các địa phương khó khăn.

Chiều 15-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm đã tiếp xúc cử tri huyện Bình Chánh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh dự án chống sạt lở sông Xóm Củi đã có từ hơn chục năm qua nhưng đến nay vẫn “án binh bất động”. Trong khi đó, bờ kênh ngày càng sạt lở sâu, hàng trăm căn nhà trong khu vực có nguy cơ bị sạt lở bất cứ lúc nào. Người dân khu vực đang sống trong phập phồng lo sợ nên kiến nghị đẩy nhanh tiến độ dự án. Một số cử tri khác nêu ý kiến hiện nay trên địa bàn các xã Bình Hưng, Phong Phú, Đa Phước có hàng trăm nhà thuốc tây hoạt động. Tuy vậy, việc quản lý, giám sát cũng như xử lý các vi phạm về giá thuốc, chất lượng thuốc đối với các nhà thuốc còn lơ là, buôn lỏng…

Cùng ngày, các đại biểu HĐND TPHCM khóa IX Phạm Hiếu Nghĩa (Phó ban Pháp chế HĐND TP), Ngô Văn Luận (Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận 11) đã tiếp xúc với cử tri quận 11. Tại buổi tiếp xúc, cử tri nêu nhiều phản ánh về việc cập nhật dữ liệu thẻ BHYT có nhiều sai sót, thời gian điều chỉnh sai sót kéo dài gây khó khăn cho người dân trong quá trình sử dụng thẻ; kiến nghị cần kiên quyết xử lý các điểm kinh doanh trò chơi điện tử game bắn cá nhằm góp phần hạn chế tội phạm, tệ nạn xã hội...

* Trước đó, chiều 14-11, các đại biểu HĐND TPHCM Trần Xuân Điền (Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 10), Nguyễn Minh Tâm (Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM) đã tiếp xúc cử tri quận 10. Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lê Thị Ngọc Sương nhận xét cán bộ không chuyên trách ở phường rất thiệt thòi vì không có chế độ trợ cấp thất nghiệp, riêng đối với nữ còn không có chế độ thai sản. Tương tự, cử tri Phạm Hồng Hải cho rằng mức lương khoán đối với cộng tác viên trật tự đô thị hiện chỉ 2 triệu đồng/tháng là quá thấp, không đủ đảm bảo cho đời sống. Vì vậy, cử tri Hải kiến nghị điều chỉnh mức lương này cho phù hợp. Ngoài ra, các cử tri cũng kiến nghị cần có cách tính lương hưu bình quân hợp lý hơn; xử lý nghiêm tội phạm mua bán thuốc giả và làm rõ trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế... 

Tin cùng chuyên mục