Ứng phó với khó khăn - Dệt may tập trung vào đơn hàng giá cao

Ứng phó với khó khăn - Dệt may tập trung vào đơn hàng giá cao

* Dự báo năm 2008, việc xuất khẩu hàng dệt may VN có thể đạt kế hoạch khoảng 10 tỷ USD, nếu các doanh nghiệp tập trung tìm kiếm và ký kết các đơn hàng giá cao
* Tốc độ đầu tư phát triển ngành sợi tăng khá cao
* Cáo buộc bán phá giá từ Ấn Độ đối với hàng sợi bông
* Tập trung giữ và khai thác các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Thêm cáo buộc bán phá giá

Ứng phó với khó khăn - Dệt may tập trung vào đơn hàng giá cao ảnh 1

Các doanh nghiệp dệt may xuất khẩu nên tập trung vào các đơn hàng giá cao để tránh bị kiện bán phá giá. Ảnh: P.N.

Trong mấy ngày gần đây, Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công thương đã chính thức thông báo đến các doanh nghiệp (DN) ngành dệt may: sớm liên hệ và hợp tác với cục để chuẩn bị các thủ tục phương án giải quyết trước cáo buộc bán phá giá từ Ấn Độ đối với hàng sợi bông.

Được biết, Tổng vụ chống bán phá giá thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ đã có công hàm thông báo về việc cơ quan này đã nhận được đơn yêu cầu đầy đủ của Phòng Công nghiệp Ấn Độ, cáo buộc mặt hàng sợi vải có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam bán phá giá tại thị trường này, làm thiệt hại đến các nhà sản xuất của nước họ.

Lại thêm một dấu hiệu không tốt đối với ngành dệt may VN. Nguyên nhân thời gian qua, tốc độ đầu tư phát triển ngành sợi tăng khá cao, có thể nói tăng cao nhất so với các mảng dệt, nhuộm, hoàn tất, các sản phẩm phụ liệu hoặc may mặc.

Nhiều DN tư nhân đã đầu tư vào ngành sợi, với quy mô lớn ngang ngửa các DN có vốn đầu tư nước ngoài như Đông Quang (350.000 cọc), Thiên Nam (100.000 cọc) và mới đây thêm San Hoàng (36.000 cọc). Nhiều DN sợi có tiếng trước đây và các DN nước ngoài đã tiếp tục đầu tư mở rộng công suất như Phong Phú, Hà Nội, Phú Bài (Huế), Thành Công, Việt Thắng, Đông Nam, Tainan...

Cũng có thể thấy, thời gian vừa qua trong ngành dệt sợi, hầu hết các DN dệt đều khó khăn vì mặt hàng vải sợi cạnh tranh không nổi với hàng Trung Quốc. Trong ngành, còn có lãi chính là các DN kéo sợi. Sản phẩm sợi chủ yếu cung cấp cho các DN trong nước và xuất khẩu.

“Ước tính, số lượng cọc sợi đầu tư trong gần chục năm nay đã thêm được khoảng 2 triệu cọc sợi mới, cùng với việc thay thế 1 triệu cọc sợi cũ trước đây, do vậy sản lượng sợi tăng cao”. 

Trong diễn biến khác, vào đầu tháng này Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã thông báo kết quả kiểm tra các lô hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ có xuất xứ từ Việt Nam không có dấu hiệu bán phá giá. Tuy nhiên, DOC cũng thông báo, việc xem xét tiếp theo sẽ đối với các lô hàng xuất khẩu của VN từ tháng 9-2008.

Như thế, mặc dù chưa có bằng chứng hàng dệt may VN bán phá giá nhưng hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường này vẫn nằm trong tầm ngắm giám sát của DOC. Điều này sẽ tiếp tục là những bất lợi mà ngành dệt may VN phải đối mặt. Bởi vì, như ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hiệp hội Dệt May VN (Vitas), việc DOC còn giám sát như vậy sẽ khiến cho các DN mất phương hướng trong đầu tư sản xuất các đơn hàng (vì không biết tập trung vào mặt hàng nào để tránh hoặc có biện pháp đối phó), các nhà nhập khẩu bán lẻ cũng khó khăn khi quyết định số lượng nhập khẩu cho kế hoạch kinh doanh của mình. Đặc biệt, thông tin mới nhất là các mặt hàng nhạy cảm nằm trong nhóm mặt hàng vải sợi từ bông, vì các nhà sản xuất tại Hoa Kỳ đầu tư sản xuất mặt hàng này tại Trung Mỹ.

Đơn hàng giá cao để bảo vệ thị trường

Ứng phó với tình hình này, ông Bùi Xuân Khu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công thương cho biết, các DN ngành dệt may phải hết sức lưu ý thông tin từ các thị trường và nghiêm túc phối hợp với hiệp hội và các cơ quan chức năng để có phương án giải quyết, tránh bị thiệt hại.

Trong xu thế kinh tế thế giới đang suy giảm, nhiều thị trường sẽ giảm nhu cầu vì vậy cần tập trung giữ và khai thác các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc... Trong đó, chú trọng nhất là thị trường Hoa Kỳ, vì đây vẫn là thị trường còn nhiều tiềm năng, sức mua lớn, nếu tập trung nhận các đơn hàng giá cao sẽ đạt hai mục đích, tránh bị kiện bán phá giá và nâng cao kim ngạch xuất khẩu.

Bộ Công thương lưu ý các DN không dựa vào đơn giá tối thiểu quy định tại thông báo số 0262/BTM-DM ngày 7-7-2006 để xác định giá FOB khi ký kết hợp đồng. Nguyên nhân thông báo này chỉ áp dụng đối với hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ khi có hạn ngạch xuất khẩu trước ngày 11-1-2007, đơn giá quy định trong thông báo này chỉ bằng khoảng 30% so với đơn giá xuất khẩu trung bình thực tế của năm 2007.

Các DN cần kê khai đúng giá xuất khẩu (giá FOB) thực tế của lô hàng. Tổ kiểm tra Cơ động hàng dệt may xuất khẩu do Bộ Công thương thành lập thường xuyên theo dõi số liệu xuất khẩu của các DN và có biện pháp xử lý kịp thời nếu phát hiện những dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa và quy định về cấp giấy chứng nhận xuất xứ hiện hành.

Về phía Vitas cũng đang nỗ lực kiến nghị phía Hoa Kỳ sớm chấm dứt cơ chế giám sát hoặc hạn chế quy mô, đưa ra các chỉ tiêu kiểm tra rõ ràng hơn để các DN Việt Nam yên tâm đầu tư sản xuất phù hợp với kế hoạch đặt hàng từ các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ.
 

Bộ Công thương yêu cầu: đối với các mặt hàng, chủng loại hàng (Cat.) phía Hoa Kỳ đang giám sát nhập khẩu, DN cần kê khai đầy đủ, chính xác các thông tin trên tất cả các chứng từ xuất khẩu, trong đó cần thực hiện nghiêm túc các quy định của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn khai hải quan và cập nhật thông tin liên quan đến hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Đối với một số chủng loại hàng (Cat.) nhạy cảm từ vải bông như 338, 339, 340, 341, 347, 348, 351, 352, các doanh nghiệp cần khai báo bổ sung với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đối với các lô hàng không đề nghị VCCI cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) để VCCI có đầy đủ số liệu thống kê gửi các cơ quan liên quan. 

VĂN MINH HOA

Tin cùng chuyên mục