Nếu Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) có thêm 1,28 tỷ USD tiền tài trợ, 97 triệu người trên thế giới này sẽ được giúp đỡ.
Như 5 triệu trẻ em Ethiopia sẽ không còn chịu tác động của hạn hán, 360.000 trẻ Kenya được đi học, 16.000 trẻ suy dinh dưỡng cấp tính ở Madagascar được điều trị, 2,2 triệu người Somalia có nước uống an toàn và 1 triệu trẻ Nam Sudan được chăm sóc y tế cơ bản.
Tuy nhiên, UNICEF chỉ nhận được 50% kinh phí hoạt động do các nước hứa hẹn tài trợ trong năm 2011, khiến cơ quan này chỉ đảm bảo thực hiện được một nửa mục tiêu trong năm nay. 44% kinh phí trong năm 2011 lại đổ vào vùng Sừng châu Phi trong khi nhiều quốc gia khác cũng cần viện trợ khẩn cấp, như 75.000 trẻ em Philippines bị gián đoạn việc học vì bão lũ.
Đ.Hải
Các tin, bài viết khác
-
New Zealand ban hành quy định về thực phẩm cho trẻ
-
Pakistan thử nghiệm thành công tên lửa Shaheen-III
-
Sứ mệnh của 1 triệu cây sồi
-
Nhật Bản duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng
-
Alibaba tạm qua cơn sóng gió
-
Ông Biden bắt đầu hiện thực hóa cam kết
-
Điều tân Tổng thống Mỹ sẽ làm
-
Tân Tổng thống Mỹ cam kết khôi phục quan hệ với các đồng minh
-
Một ngày của lịch sử và hy vọng
-
Lễ nhậm chức Tổng thống chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ