Uống rượu đều đặn cũng không chống đột quỵ

Kết quả một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet kết luận, cao huyết áp và đột quỵ có nguy cơ tăng dần theo lượng đồ uống có cồn được thu nạp vào cơ thể.
Uống rượu đều đặn cũng không chống đột quỵ

Nghiên cứu tập trung vào những người gốc Ðông Á, trong đó có nhiều người có những gien hạn chế khả năng thu nạp đồ uống có cồn. Qua đó, cho thấy những người uống rượu ở mức vừa phải (chỉ dung nạp 10-20g rượu mỗi ngày) thì nguy cơ bị đột quỵ sẽ tăng 10%-12%. Với các trường hợp uống rượu nhiều, nguy cơ bị cao huyết áp tăng đáng kể, trong khi nguy cơ bị đột quỵ tăng tới 35%.

Tin cùng chuyên mục