Vai trò học tiếng Anh trong xu thế toàn cầu hóa: Có tầm quan trọng hàng đầu…

Học tiếng Anh - Mối quan tâm hàng đầu…
Vai trò học tiếng Anh trong xu thế toàn cầu hóa: Có tầm quan trọng hàng đầu…

Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ được nói nhiều nhất trên thế giới. Nó chỉ đứng thứ tư sau tiếng Trung, tiếng Hindi và tiếng Tây Ban Nha. Vậy tại sao chúng ta lại cần học tiếng Anh? Câu trả lời rất đơn giản: tiếng Anh đã được chọn làm ngôn ngữ quốc tế phổ thông nhất. Trên thế giới, chúng ta thấy tiếng Anh được sử dụng trong mọi lĩnh vực và ở hầu hết các nước trên thế giới. Dưới đây là những chia sẻ của thầy Geoffrey McNeil, Hiệu trưởng hệ thống Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương về việc học tiếng Anh ở lứa tuổi học sinh.

Hiệu trưởng hệ thống Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương

Học tiếng Anh - Mối quan tâm hàng đầu…

Đối với các bạn trẻ ở lứa tuổi sinh viên và bắt đầu đi xin việc làm, các nhà tuyển dụng sẽ muốn lựa chọn một ứng viên có khả năng tiếng Anh tốt, thay vì một ứng viên không thể sử dụng hoặc sử dụng rất tệ ngoại ngữ này. Khi bạn ra trường và mong muốn được làm việc ở một công ty tốt, có mức lương khá và môi trường ổn định, nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu bạn biết sử dụng tiếng Anh trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay. Kể cả khi bạn làm cho một công ty Nhật hay đa quốc gia nào khác, nếu bạn biết tiếng Anh và tốt hơn là sử dụng thành thạo ngôn ngữ này, bạn vẫn sẽ được ưu tiên. Còn khi bạn muốn đi du học thì nhất thiết bạn phải học tiếng Anh để có thể theo được nội dung chương trình đào tạo, dù rằng bạn chọn một quốc gia không sử dụng tiếng Anh, thì khi bạn biết thứ ngôn ngữ này, bạn vẫn có thể sống và làm việc đầy tự tin ở một quốc gia hoàn toàn xa lạ.

Trong thương mại, hầu hết các tổ chức tài chính cũng như các doanh nghiệp kinh doanh lớn nhất thế giới đều đang hoạt động giao dịch tại các thành phố nói tiếng Anh như New York, Luân Đôn, Hong Kong, Singapore,…

Trẻ rất thích thú trong mỗi giờ học tiếng Anh tại APC

Trong công nghệ thông tin, chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới được phát minh vào thập niên 40 bởi Công ty IBM của Mỹ. Các công ty công nghệ lớn nhất thế giới cũng là các công ty của Mỹ, như Apple, Microsoft, Google, IBM, Facebook,… Phần lớn ngôn ngữ thông dụng của công nghệ thông tin đều là các từ tiếng Anh, ví dụ như website, internet, email, chat,…

Trong thể thao, đối với tất cả các môn thể thao thi đấu ở cấp độ quốc tế đều được bắt nguồn từ các đất nước nói tiếng Anh như bóng đá, môn thể thao vua được yêu thích nhất trên thế giới, được sản sinh ra tại Anh. Nhiều bộ môn khác cũng được khởi đầu tại Anh và Mỹ, như đánh golf, cầu lông, quần vợt, bóng bầu dục, bóng rổ, bóng chuyền,…

Trong giáo dục, gần như tất cả các trường đại học hàng đầu thế giới là các trường nằm ở các quốc gia nói tiếng Anh. Có thể kể ra một số trường như Harvard, Yale, MIT ở Mỹ hay Oxford, Cambridge tại Anh...

Trong giải trí, các diễn viên điện ảnh, đạo diễn, ca sĩ, nhạc sĩ xuất thân từ các quốc gia nói tiếng Anh luôn thống trị làng giải trí thế giới. Các bộ phim bom tấn của điện ảnh Hollywood (Mỹ) luôn luôn ăn khách nhất tại hầu hết các quốc gia.

Trong du lịch, chỉ cần biết tiếng Anh thì chúng ta có thể giao tiếp tốt ở bất cứ nơi nào chúng ta ghé thăm trên thế giới. Các hướng dẫn viên du lịch hay nhân viên của các khách sạn lớn luôn được yêu cầu phải thông thạo tiếng Anh để hướng dẫn khách du lịch.

Như vậy, việc học tiếng Anh và để sử dụng thành thạo ngôn ngữ này là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh dành cho con em mình.

Nên học tiếng Anh từ nhỏ…

Các công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trẻ nhỏ học ngoại ngữ càng sớm càng tốt. Học tiếng Anh cũng vậy, tốt nhất nên bắt đầu từ lứa tuổi mầm non và chính điều này lại giúp trẻ hoàn thiện dễ dàng hơn cả hai ngôn ngữ. Đây cũng chính là sự ưu việt lớn của môi trường dạy học song ngữ cho trẻ mầm non từ hai, ba tuổi tại Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương (APC). Việc học mà chơi, chơi mà học cùng các thầy cô nước ngoài hàng ngày trong môi trường vui nhộn, an toàn giúp trẻ tiếp thu tiếng Anh rất nhanh chóng, nói tiếng Anh tự tin cứ hiển nhiên như cuộc sống trẻ thơ là vậy. Rồi các bài hát, điệu múa, bộ phim, vở kịch diễn bằng tiếng Anh cứ ngấm dần lúc nào không hay để trở thành kiến thức tiếng Anh của bé. Các thầy cô giáo quốc tế với những phương pháp và thiết bị giảng dạy tân tiến tại APC còn giúp các bé biết tư duy độc lập, sáng tạo, biết học để tự giải quyết vấn đề, để chủ động khám phá thế giới quanh ta. Tới APC nói chuyện bằng tiếng Anh với các bé, bạn sẽ rất thích thú với cách nói hồn nhiên, tự tin và đặt biệc phát âm rất chuẩn của các bé đang theo học tại đây.

Tại APC, trẻ được học riêng với giáo viên bản ngữ

Tại mầm non APC việc xây dựng lòng tự trọng của đứa trẻ là một ưu tiên, phần thưởng và sự động viên khích lệ được các thầy cô ưa thích hơn điều khiển dựa trên sự sợ hãi. Đối với lứa tuổi mầm non, giáo dục là làm phong phú thêm cuộc sống của trẻ với một phạm vi mới và rộng, để mở mang tâm trí của các bé bằng những ý tưởng mới, những khái niệm mới và những kiến thức mới.

Với phương châm đào tạo học sinh thành những công dân toàn cầu, APC mang đến cho học sinh một môi trường học tập và rèn luyện tri thức tốt nhất từ cơ sở vật chất, giáo trình giảng dạy và đặc biệt là đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, đứng lớp giảng dạy là những thạc sĩ, tiến sĩ và các giáo viên Việt Nam và nước ngoài đến từ các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến như Anh, Mỹ,  Úc, Canada… Ngoài việc giảng dạy kiến thức học tập, thầy cô còn là người tận tình theo dõi, quan sát và lắng nghe chia sẻ của từng em để phát hiện điểm mạnh và điểm yếu, qua đó tìm hướng khắc phục và bồi dưỡng năng lực cho các em ngày một hoàn thiện hơn giúp các em định hướng nghề nghiệp tương lai. Tại APC, thầy cô không chỉ là người giảng dạy mà còn đóng vai trò là người bạn đồng hành trong suốt quá trình học tập và rèn luyện nhân cách của học sinh. Thầy cô tại APC luôn tâm niệm rằng giáo dục không đơn thuần chỉ là truyền tải tri thức, trang bị tiếng Anh hoàn hảo mà còn phải rèn luyện cho các em một nhân cách sống tốt trong xã hội, định hướng và mở cho các em con đường đi đúng đắn để thành đạt trong tương lai, vươn tới mục tiêu trở thành những người công dân toàn cầu.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

TPHCM: 33 C-D-E Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường ĐaKao, Quận 1, TPHCM. ĐT: (08)5.40.42.888. Hotline: 0937.800.678 (cô Ngọc Anh); Nha Trang: Diamond Bay, TP.Nha Trang. SĐT: (058)3.71.00.03. Hotline:0908.268.090; Phan Thiết: 78 Từ Văn Tư, TP Phan Thiết. SĐT: (062)62.50.229. Hotline: 0902.565.598; Tp.Pleiku: Lô 23 Trần Nhật Duật, TP Pleiku. SĐT: (059)6250.884. Hotline: 0935.566.437; TPBảo Lộc: 78 Huỳnh Thúc Kháng, TPBảo Lộc. SĐT: (063)3.711.711. Hotline: 0915.644.835.

Website: apc.edu.vn

Email: info@apc.edu.vn

QUỲNH ANH

Tin cùng chuyên mục