Vẫn chưa tìm thấy 3 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sập cầu Vòm ở Tuyên Quang

Trong lúc một nhóm công nhân đang thi công cầu Vòm tại xã Xuân Quang (huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) vào chiều 10-9, hàng trăm khối bê tông bất ngờ sập xuống vùi lấp 3 công nhân.
Các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị thi công bơm nước tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: TTXVN
Các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị thi công bơm nước tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: TTXVN

Sáng 11-9, đoàn công tác của tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Nguyễn Đình Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động xảy ra tại cầu Vòm thuộc khu vực Nhà máy Thủy điện ICT Chiêm Hóa. 

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Đình Quang yêu cầu các ngành chức năng, chủ đầu tư, đơn vị thi công khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn với mục tiêu tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp trong thời gian sớm nhất. Chính quyền địa phương kịp thời động viên, hỗ trợ nạn nhân và gia đình người bị nạn. Đồng thời, các ngành chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới.

Theo thông tin ban đầu, công trình cầu Vòm do Công ty Phát triển Cộng đồng, thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Quốc tế - ICT đang thi công tại khu vực Nhà máy Thủy điện ICT Chiêm Hóa đã bị đổ sập chiều 10-9, làm 3 công nhân bị vùi lấp. Trong 3 người đó có 2 người thường trú tại xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; 1 người quê Thái Bình. Vụ sập cầu Vòm cũng làm 6 người khác bị thương. 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công triển khai công tác cứu người, thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả; đồng thời triển khai điều tra vụ việc.

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm, cứu nạn 3 công nhân mất tích vẫn chưa có kết quả. Hiện 3 nạn nhân vẫn đang bị vùi lấp dưới lớp bê tông, đất đá, còn 6 người bị thương đã ổn định sức khỏe. Chính quyền huyện Chiêm Hóa đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi gia đình có người mất tích chưa tìm thấy, mỗi nạn nhân bị thương được hỗ trợ từ 1 đến 3 triệu đồng.

Công trình bị sập là cây cầu đang thi công dẫn vào Khu du lịch sinh thái, thủy điện ICT Chiêm Hóa. Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại quốc tế - ICT (quận Hoàng Mai, Hà Nội) làm chủ đầu tư.

Tin cùng chuyên mục