Vận chuyển trái phép hơn 300.000 USD, ba người nước ngoài lãnh 11 năm tù

(SGGPO).- Ngày 11-11, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn ngoại tệ qua biên giới đối với ba bị cáo: Kalala Mutombo Doris (SN 1984), Kalonji James Fiston (SN 1981), Bukhete Nzau (SN 1976) – cả ba đều là người Congo.

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 10-2007 đến tháng 12-2007, ba bị cáo lần lượt nhập cảnh vào Việt Nam. Do đã quen biết nhau từ trước nên khi gặp nhau tại TPHCM, Kalala Mutombo Doris rủ Kalonji James Fiston, Bukhete Nzau giúp mình vận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài với lời hứa nếu trót lọt sẽ cho tiền xài.

Ngày 27-12-2007, trước khi qua biên giới vào Campuchia, Kalala Mutombo Doris đưa cho Kalonji James Fiston 60.000 USD, đưa cho Bukhete Nzau 40.000 USD và tự mình cất giấu trong người 213.600 USD. Tuy nhiên, trong quá trình các bị cáo làm thủ tục xuất nhập cảnh, nhân viên hải quan tại cửa khẩu Mộc Bài – tỉnh Tây Ninh phát hiện các bị cáo không khai báo hải quan số tiền mang theo nên tiến hành tạm giữ tất cả. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cá nhân khi xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Việt Nam mang theo ngoại tệ hơn 7.000 USD phải khai báo với nhân viên hải quan. Các bị cáo vận chuyển tổng cộng 313.600 USD, vượt mức quy định 306.600 USD (tương đương gần 5 tỷ đồng).

Tại phiên xử sơ thẩm vào ngày 21-5-2008, HĐXX của TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Kalala Mutombo Doris 6 năm tù, Kalonji James Fiston 3 năm tù, Bukhete Nzau 2 năm tù cùng về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Sau phiên xử sơ thẩm, ba bị cáo làm đơn kháng cáo kêu oan. Tại phiên xử phúc thẩm, nhận định rằng lời kêu oan của các bị cáo không có căn cứ để chấp nhận nên HĐXX của tòa án cấp phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với cả ba bị cáo.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục