Vận động ngư dân thả một cá thể rùa về lại biển

Chiều 11-11, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Tam Thanh (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa vận động ngư dân địa phương thả một cá thể rùa nặng khoảng 10 kg trở về lại biển.
Theo thông tin ban đầu, lúc 9 giờ cùng ngày, ngư dân Phan Văn Vương (trú thôn Hòa Thượng, xã Tam Thanh) trong lúc đi đánh bắt ghẹ ở khu vực gần bờ biển địa phương thì phát hiện một cá thể rùa biển mắc vào lưới. Sau đó ngư dân Vương đã mang cá thể rùa vào đất liền.
Vận động ngư dân thả một cá thể rùa về lại biển ảnh 1 Ngư dân Phan Văn Vương đưa cá thể rùa về lại biển
Nhận được thông tin, chính quyền xã Tam Thanh đã đến nhà ngư dân Vương vận động. Sau đó, ngư dân Vương đã cùng với chính quyền địa phương đã thả rùa về lại biển. 
Vận động ngư dân thả một cá thể rùa về lại biển ảnh 2 Cá thể rùa nặng khoảng 10kg
“Cá thể rùa biển này dài khoảng 40cm, mai rộng hơn 30 cm, nặng khoảng 10 kg. Việc vận động ngư dân thả rùa về lại biển nhằm góp phần nâng cao nhận thức của ngư dân địa phương về việc bảo vệ các loài động vật biển quý hiếm”, Chủ tịch UBND xã Tam Thanh thông tin thêm.

Tin cùng chuyên mục