Vận động nhân dân giao nộp gần 600 súng săn, súng tự chế

Ngày 17-4, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiếp nhận 559 khẩu súng săn, súng tự chế do công an hai huyện Bá Thước và Cẩm Thủy bàn giao để tiêu hủy.
Súng săn, súng tự chế do nhân dân giao nộp
Súng săn, súng tự chế do nhân dân giao nộp
Trong đó, Công an huyện Bá Thước đã bàn giao 132 khẩu súng săn, 286 súng bắn hơi cồn, 60 nòng súng và nhiều vũ khí, hung khí thô sơ khác. Còn công an huyện Cẩm Thủy bàn giao 71 khẩu súng tự chế và một số vũ khí, hung khí thô sơ. 

Số vũ khí trên do công an hai huyện phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở vận động nhân dân giao nộp, thu hồi từ năm 2017 đến nay.
Vận động nhân dân giao nộp gần 600 súng săn, súng tự chế ảnh 1 Công an huyện Bá Thước bàn giao súng săn, súng tự chế cho Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
Toàn bộ số vũ khí này sau khi được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội sẽ được đưa về công an tỉnh Thanh Hóa để tập hợp, phân loại, sau đó, đề xuất cấp có thẩm quyền thành lập hội đồng tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục