Văn Quyết - ứng cử viên số 1

Sau một mùa AFF Cup vắng bóng bởi nhiều lý do khác nhau, Văn Quyết đã được gọi trở lại vào đội tuyển quốc gia tham dự AFF Cup 2022. Đó như là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những gì cầu thủ này đã thể hiện trong thời gian qua, đặc biệt là ở mùa giải 2022.
Văn Quyết ghi đậm dấu ấn ở cú ăn ba của Hà Nội FC trong mùa bóng 2022
Văn Quyết ghi đậm dấu ấn ở cú ăn ba của Hà Nội FC trong mùa bóng 2022

Việc được triệu tập và có tên ở danh sách sau cùng dự AFF Cup, được xem là đoạn cuối cho một mùa bóng đầy nỗ lực và thăng hoa của Văn Quyết. Anh đã có cú đúp chức vô địch V-League rồi Cúp quốc gia cùng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2022. Một danh hiệu xứng đáng, bởi Văn Quyết đã góp cho Hà Nội 6 bàn thắng cùng 5 đường kiến tạo để đồng đội lập công, đưa đội bóng thủ đô đến với ngôi quán quân V-League lần thứ 6.

Trò chuyện cùng chúng tôi hôm báo SGGP tổ chức họp báo công bố cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2022 tại khách sạn Rex, HLV Đặng Trần Chỉnh đã nói: “Nếu có phiếu bầu và bầu ngay lúc này thì tôi sẽ điền tên Văn Quyết ở vị trí số 1. Là người trong cuộc, tôi khẳng định rằng vào lúc này thì không cầu thủ nào ở V-League có được tầm ảnh hưởng rộng và mạnh như Văn Quyết.

Hãy nhìn và sẽ thấy rất rõ sự khác biệt của Hà Nội khi có hoặc không có Văn Quyết chơi trên sân. Cậu ấy di chuyển không mệt mỏi để tấn công hay lùi sâu chia lửa cho tiền vệ, hậu vệ. Không chỉ tài hoa trong việc dẫn dắt trận đấu, chuyền bóng khéo léo mà Văn Quyết còn có những pha làm bàn làm thay đổi cục diện theo chiều hướng có lợi cho Hà Nội. Một CLB sở hữu được cầu thủ tài hoa như vậy thì quá xứng đáng với ngôi vô địch...”.

Tâm tình cùng người viết trước giờ tập trung cùng đội tuyển quốc gia, Văn Quyết bộc bạch rằng: “Với cầu thủ, được khoác áo đội tuyển Việt Nam luôn là ước mơ cháy bỏng. Chỉ một lần lên đội tuyển, cầu thủ sẽ cảm nhận được sự hưng phấn, khát khao được cống hiến.

Chủ nhân của các hạng mục Quả bóng vàng nam, Quả bóng vàng nữ và Quả bóng vàng futsal năm 2021

Chủ nhân của các hạng mục Quả bóng vàng nam, Quả bóng vàng nữ và Quả bóng vàng futsal năm 2021

Có nhiều lý do khác nhau từ ban huấn luyện nên việc triệu tập có thể diễn ra theo cách này hay cách khác, chọn người này mà không chọn người khác. Tôi và những đồng nghiệp phải biết cách chấp nhận điều không vui. Đó chính là động lực đòi hỏi chúng tôi phải “làm việc” nhiều hơn, cật lực hơn trong màu áo CLB trong việc phấn đấu thể hiện để được triệu tập. Với tôi, rất có thể AFF Cup 2022 là lần sau cùng chơi cho đội tuyển. Chỉ cần có tên là mãn nguyện rồi. Được ra sân, tôi càng hạnh phúc và sẽ dốc cạn sức lực. Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để góp phần nhỏ bé giúp đội tuyển đi đến thành công, bởi đó là trò chơi của tập thể chứ không thuộc về cá nhân nào cả...”.

Sẽ không là bất ngờ nếu thủ quân CLB Hà Nội trở thành chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam 2022. Được vậy, 2022 sẽ là mùa bóng đầy ấn tượng với tiền đạo Văn Quyết...

*Nhà tài trợ chính của Giải thưởng tiếp tục là Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam. Giải thưởng cũng nhận được sự đồng hành của các nhà đồng tài trợ: Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC, Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Sun Group, Trường Đại học Văn Hiến, Tập đoàn Bất động sản Nam Long, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát, Công ty CP Phân bón Bình Điền, Công ty Cổ phần Bất động sản Seaholdings, Vietnam Airlines "Nhà tài trợ vận chuyển chính thức", Trần Anh Group, Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Himlam Land), Khách sạn Bến Thành (Rex Hotel Saigon), Công ty TNHH Truyền thông Chân Trời (Horizon), Công ty CP Thiết bị điện và Xây dựng công nghiệp Việt Nam (ICO), Công ty TNHH Thép thông minh toàn cầu (GB STEEL), Công ty Cổ phần Thực phẩm Nutifood, Công ty MASU Việt Nam, Trung tâm Vận động Trị liệu và phục hồi chấn thương thể thao - RTD Rehab…

Tin cùng chuyên mục