Sôi nổi các hoạt động văn nghệ Phật giáo tại TPHCM

Sôi nổi các hoạt động văn nghệ Phật giáo tại TPHCM
Sôi nổi các hoạt động văn nghệ Phật giáo tại TPHCM ảnh 1

Hoạt cảnh “Ca ngợi Bồ Tát Thích Quảng Đức” của quận 9.

Chào mừng Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc 2008 lần đầu tổ chức tại Việt Nam, Ban Văn hóa Thành hội Phật giáo TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ công chúng thành phố và góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đại gia đình phật tử.

Mới đây, chương trình Hội thi văn nghệ Phật giáo vừa được tổ chức đã thu hút hơn 1.000 diễn viên là thành viên gia đình phật tử của 24 quận huyện tham gia, biểu diễn 180 tiết mục ca, múa, hoạt cảnh, hợp xướng, cải lương… phục vụ trên 10.000 lượt khán giả.

22 tiết mục đặc sắc nhất đã dự thi chung kết tại Nhà hát Hòa Bình với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ Phương Thanh, Đức Tuấn, Quang Linh… Chương trình này đã được Đài Truyền hình TPHCM thu hình và phát sóng vào ngày 17-5 tớị.

Ngoài ra, CLB Văn nghệ Phật giáo của Ban Văn hóa Thành hội Phật giáo TPHCM cũng vừa tổ chức chuyến lưu diễn phục vụ tại chùa Xuân Đông (huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) với các ca sĩ, nghệ sĩ: NSƯT Hồng Vân, NSƯT Hồ Kiểng, ca sĩ Vân Khánh, Hồng Hạnh, Thùy Dương, Bích Phượng, Đông Quân, Trung Hậu... và Đoàn xiếc TPHCM, Đoàn múa Phù Sa, CLB Ca Huế.

Cũng trong thời điểm này, nhiều ngôi chùa tại TPHCM tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ chào mừng Đại lễ Phật đản LHQ 2008. Hiện Ban Văn hóa Thành hội Phật giáo đang thu hình một video clip ca nhạc Phật giáo, dự kiến phát sóng trên Đài Truyền hình TPHCM cũng vào ngày 17-5.

Sôi nổi các hoạt động văn nghệ Phật giáo tại TPHCM ảnh 2

Tiết mục múa “Mừng vía Khánh đản” của chùa Phổ Quang, quận Phú Nhuận tại Hội thi văn nghệ Phật giáo 2008.

Tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, triển lãm mỹ thuật thu hút 50 họa sĩ tham gia; các tranh vẽ sẽ được trưng bày cùng nhiều cổ vật liên quan đến quá trình phát triển của Phật giáo tại Việt Nam với chuyên đề “Mỹ thuật Phật giáo: xưa và nay”. Triển lãm bắt đầu từ ngày 18-5 đến 25-5-2008.

 Đặc biệt, vào tối 18-5 tại sân vận động Quân khu 7 sẽ diễn ra chương trình ca nhạc đặc sắc chào mừng Đại lễ Phật đản LHQ 2008, với sự tham gia của các ca sĩ Thanh Thảo, Đức Tuấn, Phương Vy, Thanh Ngọc, Sĩ Luân…

Nhân dịp này, chương trình sinh hoạt văn nghệ chủ đề “Sự liên quan mật thiết giữa âm nhạc Phật giáo Việt Nam và âm nhạc dân tộc Việt Nam” sẽ được tổ chức tại tư gia của GS-TS Trần Văn Khê, lý giải những nét đặc thù của âm nhạc Phật giáo Việt Nam, quá trình hình thành và phát triển, sự liên quan mật thiết và sự ảnh hưởng qua lại giữa nhạc Phật giáo Việt Nam và âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Thúy Bình

Tin cùng chuyên mục