Khai mạc lễ hội "Những ngày giao lưu văn hóa Việt - Nhật" tại phố cổ Hội An

Khai mạc lễ hội "Những ngày giao lưu văn hóa Việt - Nhật" tại phố cổ Hội An

(SGGPO).- Tối  14-8, Lễ hội “Những ngày giao lưu văn hoá Việt – Nhật” lần thứ VII năm 2009 sẽ được tổ chức tại phố cổ Hội An. Đây là hoạt động đánh dấu 36 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, đồng thời cũng là dịp quảng bá Di sản Văn hóa Thế giới Hội An trong nước và quốc tế.

Các nghệ nhân làng đúc đồng truyền thống Đông Sơn (Thanh Hóa) đang thực hiện đúc trống đồng tại Hội An.

Các nghệ nhân làng đúc đồng truyền thống Đông Sơn (Thanh Hóa) đang thực hiện đúc trống đồng tại Hội An.

Kể từ năm 2003, cứ đến trung tuần tháng 8 hằng năm, người dân Quảng Nam và du khách lại đổ về Hội An tham gia “Những ngày giao lưu văn hoá Việt Nam- Nhật Bản”. Lễ hội năm nay diễn ra trong ba ngày, từ 14 đến 16-8 tại Hội An và Cù Lao Chàm. Thời điểm này cũng trùng với dịp kỷ niệm 10 năm Hội An được công nhận di sản văn hóa thế giới và Cù Lao Chàm đón nhận Bằng chứng nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Trưng bày gốm tại Hội An trong “những ngày giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản”

Trưng bày gốm tại Hội An trong “những ngày giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản”

Những ngày giao lưu văn hóa VN-Nhật Bản sẽ có các hoạt động văn hóa - văn nghệ mang đậm nét văn hoá của hai nước Việt Nam và Nhật Bản như: đua thuyền ngang Hội An – Nhật Bản, trà đạo Nhật Bản, Lễ hội đập bánh nếp Nhật Bản, trò chơi dân gian chồng chén của Nhật Bản, ẩm thực Nhật Bản, hát bài Chòi, thi lắc thúng chai, chương trình nghệ thuật dân tộc Bắc bộ, diễu hành thuyền hoa trên biển từ Cửa Đại đến Cù Lao Chàm…

Ngoài ra còn có màn diễu hành người đẹp Hoa Anh đào và người đẹp du lịch Hội An trên phố cổ Hội An; chương trình biểu diễn của ban nhạc Gypsy Queen và ca sĩ Mỹ Linh; biểu diễn trống truyền thống Nhật Bản; trình diễn võ cổ truyền Việt Nam; nghệ sĩ Higuchi Ayuko biểu diễn Piano; trình diễn áo dài Kimono,…

Thợ mộc Kim Bồng (Hội An) đang trình diễn chạm Rồng tại không gian văn hóa Việt (trái) và các nghệ nhân làng đúc đồng Đông Sơn (Thanh Hóa) trình diễn trống đồng tại Hội An

Thợ mộc Kim Bồng (Hội An) đang trình diễn chạm Rồng tại không gian văn hóa Việt (trái) và các nghệ nhân làng đúc đồng Đông Sơn (Thanh Hóa) trình diễn trống đồng tại Hội An

Cũng trong khuôn khổ “Những ngày giao lưu văn hóa Việt – Nhật”, UBND TP Hội An và phía Nhật Bản phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế “10 năm di sản văn hóa thế giới”, hội thảo về môi trường, trưng bày hình ảnh "Cù lao Chàm - khu dự trữ sinh quyển thế giới", Triển lãm “Hội An qua tranh ký họa” của họa sĩ Trần Duy, triển lãm tranh Lụa của họa sĩ Bùi Tiến Tuấn, chụp hình kỷ niệm bên xe xích lô, bên xe cổ Việt Nam và Nhật Bản của Hoa hậu hoàn vũ 2008, …

Trong khuôn khổ Lễ hội lần này, sáng 14-8, lãnh đạo TP Thanh Hóa đã trao tặng chiếc trống đồng cho UBND TP Hội An do chính bàn tay các nghệ nhân làng đúc đồng Đông Sơn (Thanh Hóa) đúc tại Hội An.

Dệt chiếu Kim Bồng (Hội An)

Dệt chiếu Kim Bồng (Hội An)

Trống đồng Đông Sơn được đúc lần này có đường kính 61cm tượng trưng cho 61 năm hai thành phố kết nghĩa, cao 48 cm tượng trưng cho 48 năm tình sâu nghĩa nặng.

Tại buổi đúc đồng còn có hơn 100 nghệ nhân đại diện cho 30 làng nghề truyền thống tiêu biểu ở ba miền Bắc, Trung, Nam trình diễn phong tục ba miền cho du khách và người tham quan.

Sáng cùng ngày, “không gian văn hóa Việt” cũng được khai mạc tại khu vực từ quảng trường Sông Hoài đến cầu An Hội với 30 gian nhà giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của Đông Sơn (Thanh Hóa), cồng chiêng (Tây nguyên), Mỹ Sơn, Hội An, gốm Chu Đậu, ươm tơ dệt lụa (Quảng Nam)...

NGUYÊN KHÔI

Tin cùng chuyên mục