Hôm nay 23-4, Đền Hùng vào hội

(SGGP). – Sáng nay 23-4, tức mùng 10-3 Âm lịch, tại điện Kính Thiên, đền Thượng, trên núi Nghĩa Lĩnh, khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ, lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng được thực hiện theo nghi thức quốc gia với sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng hàng vạn con dân nước Việt.
Hôm nay 23-4, Đền Hùng vào hội

(SGGP). – Sáng nay 23-4, tức mùng 10-3 Âm lịch, tại điện Kính Thiên, đền Thượng, trên núi Nghĩa Lĩnh, khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ, lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng được thực hiện theo nghi thức quốc gia với sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng hàng vạn con dân nước Việt.

Năm nay, giỗ Tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng diễn ra tại Phú Thọ từ ngày 14 đến 24-4 với nhiều hoạt động thiết thực, phong phú, đậm bản sắc văn hóa dân tộc, đã thu hút hàng triệu đồng bào trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Tiến Khôi, Giám đốc Trung tâm Quản lý khu di tích lịch sử Đền Hùng, cho biết lượng khách ước đạt 5 - 5,5 triệu lượt, tăng 30% so với mùa hội trước.

Tái hiện lịch sử dựng xây đất nước của cha ông.

Tái hiện lịch sử dựng xây đất nước của cha ông.

Trong những ngày này, trên đất Tổ Hùng Vương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa dân gian như hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh dày, rước kiệu, biểu diễn hát xoan, đâm đuống, đánh trống đồng, múa lân, múa sư tử... và các hoạt động thể thao như thi bơi chải trên sông Lô, thi đấu cờ tướng, giải vô địch bóng chuyền nam, trình diễn võ thuật chủ đề “Hào khí đất Việt”...

Trước đó, sáng 22-4, Ban tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương lễ hội Đền Hùng năm 2010 long trọng tổ chức lễ dâng hương Quốc Tổ Lạc Long Quân tại đền Lạc Long Quân và mẫu Âu Cơ tại đền mẫu Âu Cơ, thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ).

Tại lễ dâng hương, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, tỉnh Phú Thọ và đông đảo du khách về dự hội đã thành kính sắm lễ vật, dâng trước điện vàng tri ân công đức các bậc tiền nhân có công dựng nước. Lễ vật dâng Đức quốc Tổ Lạc Long Quân và mẫu Âu Cơ gồm có bánh chưng, bánh dày, oản nếp, oản tẻ, trầu cau, hương hoa... mỗi thứ 100 chiếc tượng trưng cho 100 người con Lạc Hồng, cùng với mâm xôi và mâm ngũ quả.

Hàng vạn du khách trong và ngoài nước hướng về Đền Hùng trong ngày giỗ Tổ. Ảnh: NHẬT ANH

Hàng vạn du khách trong và ngoài nước hướng về Đền Hùng trong ngày giỗ Tổ. Ảnh: NHẬT ANH

Cùng ngày, tại UBND tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp đoàn Việt kiều tiêu biểu 3 thế hệ với 44 đại biểu thuộc 14 quốc gia trên thế giới đến thăm và làm việc tại Phú Thọ. Đoàn đã trao 16 triệu đồng Việt Nam, 1.000 USD cùng 100 EUR cho Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ, đồng thời tặng UBND tỉnh Phú Thọ một bức tranh lưu niệm chùa Một Cột.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Đức Mậu, Trưởng đoàn nhấn mạnh: “Được về dự quốc giỗ cùng đồng bào trong nước là tâm nguyện lớn nhất của bà con Việt kiều xa xứ. Đặc biệt, bà con Việt kiều luôn mong muốn được giúp đỡ các cháu học sinh vượt qua khó khăn học tập tốt xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng lớn mạnh”.

Tối 22-4, tại Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc TPHCM đã diễn ra chương trình khai mạc lễ hội giỗ tổ Hùng Vương 2010 do Sở VH-TT-DL TPHCM tổ chức với chủ đề “Phương Nam hướng về đất Tổ”.

Đến tham dự chương trình có Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân,  Chủ tịch UBMTTQ TP Dương Quan Hà… cùng các cán bộ lão thành, đại diện lãnh đạo các ban ngành tại TPHCM. Đặc biệt, trong đêm khai mạc, toàn bộ khuôn viên rộng lớn của Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc đã tràn ngập người dân nô nức đến thưởng thức các chương trình nghệ thuật kỷ niệm ngày giỗ tổ Hùng Vương.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải đã gióng lên hồi trống đồng mở màn lễ hội giỗ Tổ Hùng Vương tại TPHCM năm 2010.

Tiết mục Đại Nam huyền thoại do ca sỹ Nguyễn Phi Hùng, Mai Trang và vũ đoàn ABC biểu diễn. Ảnh: An Dung

Tiết mục Đại Nam huyền thoại do ca sỹ Nguyễn Phi Hùng, Mai Trang và vũ đoàn ABC biểu diễn. Ảnh: An Dung

Chương trình nghệ thuật được mở đầu với màn tái hiện hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, người lên non người xuống biển tạo nên dân tộc Việt Nam. Tiếp sau đó, các nghệ sĩ tái hiện hình ảnh vua Hùng lên ngôi, cùng nhân dân trị thủy, trồng lúa, chống thiên tai, trừ thú dữ, dẹp giặc xâm lăng dần dần lập nên nhà nước Văn Lang. Những hình ảnh tiêu biểu của dân tộc cũng được tái hiện đầy sắc màu và ấn tượng trên sân khấu như   bánh chưng bánh dày,  cậu bé Phù Đổng Thiên Vương cưỡi ngựa sắt vung roi tre đánh tan giặc ngoại xâm, mở mang bờ cõi của đất nước…

Chương trình lễ hội khép lại với hoạt cảnh những người con đất phương Nam dù đi xa vẫn luôn nhắc nhở trong lòng nỗi nhớ về đất tổ, nơi lưu dấu đời đời truyền thống lịch sử, văn hóa của cha ông.

“Phương Nam hướng về đất Tổ” là chương trình mở màn cho loạt chương trình giỗ tổ Hùng Vương tại TPHCM năm 2010.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự chương trình “Nối vòng tay nhân ái - Vì người nghèo đất Tổ”

Nhân dịp về dự giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010, chiều 22-4, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Phú Thọ (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tham dự chương trình “Nối vòng tay nhân ái - Vì người nghèo đất Tổ”. Cùng tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; các bộ, ngành Trung ương; Tỉnh ủy, UBND, UB MTTQ tỉnh Phú Thọ; các đơn vị, tổ chức doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ và nhiều địa phương trên cả nước… Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Xóa nhà tạm, giảm nghèo” của tỉnh Phú Thọ.

Trong 10 năm qua, tỉnh Phú Thọ đã xóa được gần 12.000 nhà tạm, xây mới nhiều công trình an sinh xã hội, giảm tỷ lệ nghèo còn trên 13%. Năm 2010, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu xóa 7.000 nhà tạm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%.

Chiều cùng ngày, tại trụ sở UBND tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác đầu tư phát triển các dự án công nghiệp - dịch vụ trọng điểm tại tỉnh Phú Thọ giữa UBND tỉnh và một số tập đoàn kinh tế, ngân hàng lớn của Việt Nam.

Cũng chiều 22-4, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã dự lễ phát động phong trào “Doanh nhân trồng cây tri ân Quốc Tổ Hùng Vương kỷ niệm đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội” do Quỹ tu bổ Đền Hùng tổ chức.

Miền Bắc trở lạnh trong ngày giỗ Tổ

Ngày 22-4, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, đang có một khối không khí lạnh ở phía Bắc tràn về miền Bắc nước ta và làm toàn bộ miền Bắc, một phần ở Bắc miền Trung trở lạnh trong ngày cả nước nghỉ lễ đón mừng giỗ Tổ các vua Hùng (23-4). Theo đó, ở nhiều nơi ở miền Bắc sẽ có mưa lớn, cần đề phòng các hiện tượng như dông, lốc xoáy. Nhiệt độ giảm nhẹ khoảng 3 - 4°C, không còn nóng bức.

Trong khi đó, ở Nam bộ, Nam Trung bộ và Tây Nguyên, trời vẫn tiếp tục nắng nóng trong ngày nghỉ lễ và cả hai ngày nghỉ cuối tuần. Nhiệt độ lên tới 34 - 36°C. Riêng khu vực phía Tây miền Trung và Đông Nam bộ, buổi sáng và trưa nắng nóng, chiều tối thường có mưa rào và dông.

P.Hậu

Hôm nay 23-4, Đền Hùng vào hội ảnh 4

Nhóm PV

Tin cùng chuyên mục