Sáng nay, tiến hành Lễ Khao Lề thế lính Hoàng Sa

(SGGPO).- Sáng 28-4, Lễ Khao Lề thế lính Hoàng Sa đã được tiến hành tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là lễ tri ân những hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa đã dâng tặng cuộc sống của mình cho Tổ quốc trong nhiều thế kỷ và cũng là để bảo tồn một tín ngưỡng văn hóa lâu năm của dân đảo Lý Sơn.
Sáng nay, tiến hành Lễ Khao Lề thế lính Hoàng Sa

(SGGPO).- Sáng 28-4, Lễ Khao Lề thế lính Hoàng Sa đã được tiến hành tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là lễ tri ân những hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa đã dâng tặng cuộc sống của mình cho Tổ quốc trong nhiều thế kỷ và cũng là để bảo tồn một tín ngưỡng văn hóa lâu năm của dân đảo Lý Sơn.

Khác với những năm trước, lễ hội được tổ chức tại từng tộc họ, năm nay lễ được tổ chức quy mô hơn với sự tham gia của cả 13 tộc họ. Ngay trong sáng nay, lễ rước linh vị các hùng binh Hoàng Sa từ Âm linh tự về nhập điện đình làng An Vĩnh vừa được phục dựng đã diễn ra trong sự thành kính, trang nghiêm của hàng ngàn người dân trên đảo.

Cụm tượng đài và nhà trưng bày hiện vật về đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải đã hoàn thành và bàn giao vào dịp Lễ Khao Lề thế lính Hoàng Sa

Cụm tượng đài và nhà trưng bày hiện vật về đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải đã hoàn thành và bàn giao vào dịp Lễ Khao Lề thế lính Hoàng Sa

Theo các vị cao niên trên đảo Lý Sơn thì đình làng An Vĩnh trước đây là trụ sở hành chính của chính quyền Lý Sơn sau những ngày Cách mạng Tháng 8 thành công. Năm 1947, thực dân Pháp đã nã pháo từ biển vào nên đình làng bị xuống cấp trầm trọng. Sau khi được Nhà nước công nhận là di tích cấp quốc gia, ngành Văn hóa-Thể thao và du lịch tỉnh Quảng Ngãi, UBND huyện Lý Sơn đã tổ chức phục dựng thành đình An Vĩnh ngày nay.

Ngay sau lễ rước linh vị các vị tiền hiền sáng nay, chiều nay sẽ là lễ cầu siêu bát độ những vong linh chiến sỹ đã tử nạn trong những chuyến đi và buổi tối là hội thả hoa đăng trên biển cùng một số trò diễn dân gian, các môn thể thao truyền thống…

Đưa linh vị các hùng binh Hoàng Sa về đình làng An Vĩnh

Đưa linh vị các hùng binh Hoàng Sa về đình làng An Vĩnh

Ngày 29-4, Lễ Khao Lề thế lính Hoàng Sa sẽ được tổ chức theo đúng nghi lễ truyền thống, do 13 tộc họ tiền hiền và các dòng họ hậu hiền trên đảo Lý Sơn thực hiện. Trong lễ có múa lân, có thả thuyền, đặc biệt là nghi lễ Khao Lề thế lính Hoàng Sa của thầy pháp. Sau lễ còn có đua thuyền tứ linh.

Tái hiện mô hình thuyền câu, phương tiện ra Hoàng Sa của hội hùng binh năm xưa

Tái hiện mô hình thuyền câu, phương tiện ra Hoàng Sa của hội hùng binh năm xưa

Nhân dịp này, ngành văn hóa tổ chức Lễ khánh thành khu lưu niệm đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa (hay còn gọi kiêm quản Bắc Hải), bao gồm các hạng mục: đình làng An Vĩnh, tượng đài đội Hoàng Sa, Nhà trưng bày, miếu Hoàng Sa và các ngôi mộ cai đội Hoàng Sa vừa được xây dựng. Đây là các di tích văn hóa từng song hành với dân Lý Sơn từ hàng trăm năm nay nhưng đã xuống cấp hoặc hư hỏng, nay đã được trùng tu, phục dựng. Riêng cụm tượng đài và nhà trưng bày được xây mới hoàn toàn.

Chen chúc trên tàu về Lý Sơn dự Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

Chen chúc trên tàu về Lý Sơn dự Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

Để có dịp được tham dự lễ hội độc đáo này, trong những ngày qua, hàng ngàn du khách thập phương cũng như những người đã và đang sinh sống ở Lý Sơn đã tấp nập tìm về. Chính vì vậy, từ ngày 27-4, tuyến vận tải từ đất liền (cảng Sa Kỳ-Lý Sơn) trở nên quá tải dù UBND huyện đã bố trí 3 chuyến tàu cao tốc đưa đón du khách từ đất liền ra đảo Lý Sơn.

Tin, ảnh: Hà Minh

Tin cùng chuyên mục