Triển lãm bình chọn Quốc hoa

(SGGP).- Ngày 9-6, tại Công viên 23-9 TPHCM đã diễn ra lễ khai mạc “Triển lãm và lấy ý kiến nhân dân về bình chọn Quốc hoa Việt Nam” do Bộ VH-TT và DL, UBND TPHCM phối hợp cùng Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Trung tâm UNESCO, Công ty CP Truyền thông DC tổ chức.

(SGGP).- Ngày 9-6, tại Công viên 23-9 TPHCM đã diễn ra lễ khai mạc “Triển lãm và lấy ý kiến nhân dân về bình chọn Quốc hoa Việt Nam” do Bộ VH-TT và DL, UBND TPHCM phối hợp cùng Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Trung tâm UNESCO, Công ty CP Truyền thông DC tổ chức.

Hiện 3 loài hoa chính được đông đảo bạn đọc bình chọn là Quốc hoa lần lượt là hoa sen (hơn 70%), hoa mai (33,6%), hoa đào (25,15%). Tại triển lãm sẽ có khoảng 50.000 phiếu bình chọn được phát ra để lấy ý kiến người dân. Cùng với việc bình chọn qua mạng, cuộc triển lãm này dự kiến sẽ là “vòng chung kết” để bầu chọn Quốc hoa của Việt Nam.

Triển lãm còn giới thiệu cách điệu hình ảnh các loài hoa qua các sản phẩm thủ công mỹ nghệ gốm sứ, trưng bày nghệ thuật, áo dài, cách điệu biểu tượng các loài hoa....

Ngoài ra, 3 loài hoa vốn được coi là biểu tượng của 3 miền đất nước được sắp đặt thành những hình ảnh tiêu biểu cho mỗi vùng miền như: hoa đào được sắp thành Chùa Một Cột, hoa sen được xếp thành cầu Tràng Tiền, hoa mai bố trí thành hình ảnh chợ Bến Thành.

Triển lãm sẽ kết thúc vào hết ngày 12-6-2011.

Tường Vy

Tin cùng chuyên mục