Khán giả thủ đô với LHP Quốc tế Hà Nội lần 2: Đến vì sự mới lạ lẫn tò mò

Những ngày này, Hà Nội đang bước vào cái giá lạnh đầu đông với lác đác những cơn mưa nhẹ. Quanh những điểm chiếu phim, nổi bật là các banner, băng rôn, áp phích và hình ảnh những bộ phim tham dự LHPQT HN 2. Trong ngày 27-11, PV đã làm một vòng đến điểm chiếu các bộ phim tham dự LHP để ghi nhận không khí tại những nơi này.
Khán giả thủ đô với LHP Quốc tế Hà Nội lần 2: Đến vì sự mới lạ lẫn tò mò

Những ngày này, Hà Nội đang bước vào cái giá lạnh đầu đông với lác đác những cơn mưa nhẹ. Quanh những điểm chiếu phim, nổi bật là các banner, băng rôn, áp phích và hình ảnh những bộ phim tham dự LHPQT HN 2. Trong ngày 27-11, PV đã làm một vòng đến điểm chiếu các bộ phim tham dự LHP để ghi nhận không khí tại những nơi này.

Đạo diễn Phi Tiến Sơn trả lời báo chí ngay sau buổi chiếu ra mắt phim Đam mê tối 27-11.

Đạo diễn Phi Tiến Sơn trả lời báo chí ngay sau buổi chiếu ra mắt phim Đam mê tối 27-11.

Khán giả đến rạp thưởng thức những bộ phim trong khuôn khổ LHPQT HN lần 2 đa phần đều là các bạn trẻ, sinh viên các trường đại học. Với những suất chiếu các bộ phim truyện có phần giao lưu gặp gỡ đoàn phim, luôn thu hút nhiều khán giả. Đặc biệt với những bộ phim thuộc nền điện ảnh còn hết sức mới, lạ với khán giả Việt, đã có sức thu hút nhất định.

Tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia, xuất chiếu bộ phim “Gieo rắc cái chết” (Death for sale) do Marocco sản xuất, đã thu hút khá đông khán giả, chủ yếu là khán giả trẻ. Một câu chuyện khá rối rắm, nhiều ý tứ với những mối quan hệ tình bạn, tình yêu đan chéo; những khu nhà, đường phố mang nét đặc thù của người dân Hồi giáo; hành tung của các nhân vật được xử lý theo kiểu gợi mở… khiến nhiều khán giả sau khi bước ra khỏi rạp vẫn cho rằng, mình chưa hiểu bộ phim muốn nói gì.

“Em thấy phim này hơi nặng nề, khó hiểu, nhưng biết thêm về điện ảnh nước khác cũng tốt” - bạn Hương Trà, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hà Nội cho biết sau buổi chiếu. Thu Huyền, sinh viên năm 2 Trường Đại học kinh doanh Công nghệ cũng thấy “phim khó hiểu”. Trong khi đó, cũng suất chiếu lúc 10 giờ, ở rạp 2 của Trung tâm chiếu phim Quốc gia, số khán giả đến với chùm phim ngắn của Việt Nam hết sức ít ỏi!

Theo quan sát và thông tin từ chính các tình nguyện viên làm việc tại các điểm chiếu phim phục vụ LHPQT HN lần 2, các suất chiếu vào buổi sáng thường rất vắng khách. Tại Cụm rạp MegaStar Mipec Tower, khi bước vào rạp xem cụm phim hoạt hình Nhật Bản, cả rạp có chừng gần 20 người, trong số ấy PV nhận ra NSƯT,  đạo diễn Hà Bắc - người đã có hơn 30 năm gắn bó với phim hoạt hình Việt Nam. Một địa chỉ còn mới, với một thể loại phim khá kén khán giả, lại chiếu lúc 9 giờ 30 sáng trong gió lạnh Hà Nội, nên chỉ có gần 20 người đến xem phim cũng là số khán giả rất đáng quý. Khán giả Thanh Thủy (quận Ba Đình) cho biết: “Tôi đến xem phim chủ yếu là vì tò mò. Nghe nói lần này có nhiều phim nước ngoài, lại có một số phim của các nước còn mới mẻ với chúng tôi lắm, nên đi xem cho biết họ làm phim thế nào”.

Những phim được mong đợi và chú ý, chính là hai bộ phim của nước chủ nhà Việt Nam, được công chiếu vào buổi tối. Đam mê (đạo diễn Phi Tiến Sơn) ra mắt lúc 19 giờ 30 tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia và Thiên mệnh anh hùng ra mắt lúc 19 giờ tại Lotte Cinema. Vé xem hai bộ phim này đã được khán giả đăng ký khá nhiều. Cùng với việc chiếu phim, cả 2 đoàn phim đều có buổi giao lưu gặp gỡ với người xem và chính điều ấy đã thu hút khán giả đến với bộ phim. Các diễn viên của cả 2 bộ phim đều rất háo hức trong lần “ra quân”. Diễn viên Midu bày tỏ: “Bất kể phim có được giải hay không, việc tham dự LHPQT HN lần 2 đã là vinh dự với cả đoàn phim nói chung và cá nhân Midu nói riêng”.

Các diễn viên là những gương mặt được khán giả trẻ “săn đón” nhiều nhất. Các bạn bằng mọi cách tiếp cận diễn viên chỉ với mục đích chụp ảnh lưu niệm và xin chữ ký. Những suất chiếu buổi chiều và tối, nếu có đi kèm với ra mắt giao lưu đoàn phim đều thu hút đông đảo khán giả, bất kể phim nước nào. Tuy nhiên, phần “xôm tụ” chỉ dành nhiều cho thể loại phim truyện, với phim ngắn, phim tài liệu, hoạt hình, không có được không khí này.

Cũng phải nói thêm, trong tinh thần kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc, số lượng phim Hàn Quốc tham dự LHPQT HN lần 2 ở mọi thể loại là khá nhiều. Đoàn phim Hàn Quốc cũng nhận được nhiều sự ưu ái hơn từ phía khán giả lẫn BTC

Như Hoa 

Tin cùng chuyên mục