Phim "Argo" thắng lớn tại Quả cầu vàng 2013

Sáng nay, 14-1 (giờ VN) Hiệp hội Báo chí nước ngoài Hollywood (HFPA) đã tổ chức buổi lễ công bố và trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 70 năm 2013 với những giải thưởng quan trọng dành cho phim “Argo” của đạo diễn Ben Affleck.
Phim "Argo" thắng lớn tại Quả cầu vàng 2013

(SGGPO).- Sáng nay, 14-1 (giờ VN) Hiệp hội Báo chí nước ngoài Hollywood (HFPA) đã tổ chức buổi lễ công bố và trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 70 năm 2013 với những giải thưởng quan trọng dành cho phim “Argo” của đạo diễn Ben Affleck.

Nằm ngoài dự đoán của giới phân tích, đạo diễn Ben Affleck và bộ phim "Argo" của anh đã gây ấn tượng nhất trong đêm trao giải, với chiến thắng ở hai hạng mục quan trọng là Phim điện ảnh chính kịch xuất sắc  Đạo diễn xuất sắc dành cho Ben Affleck.

Đạo diễn xuất thân từ diễn viên điện ảnh người Mỹ này đã hạ knock-out một cách ngoạn mục các đối thủ nặng ký là đạo diễn lừng danh Steven Spielberg của phim "Lincoln", Quentin Tarantino - phim "Django Unchained" (Giải cứu nô lệ) và Lý An - phim "Life of Pi" (Cuộc đời của Pi), để nhận các danh hiệu cao quý nhất của Quả Cầu Vàng năm 2013.

Đạo diễn Ben Affleck

Đạo diễn Ben Affleck

Phim "Argo" thắng lớn tại Quả cầu vàng 2013 ảnh 3

Đại diện đoàn làm Phim "Argo" nhận giải Phim điện ảnh chính kịch xuất sắc

Phim "Argo" dựa trên câu chuyện có thật về việc giải cứu con tin Mỹ vào năm 1979 khi những người phản đối ở Iran gây bão tố trước Đại sứ quán Mỹ. Sau đó, 6 công dân Mỹ tìm cách trốn vào đại sứ quán Canada và được giải cứu thành công.

Bộ phim về Tổng thống thứ 16 của Mỹ “Lincoln” mặc dù dẫn đầu đề cử với 7 hạng mục nhưng lại chỉ nhận được một giải Nam diễn viên xuất sắc dành cho Daniel Day-Lewis.

Phim "Argo" thắng lớn tại Quả cầu vàng 2013 ảnh 4

Daniel Day-Lewis

Trong khi đó, hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim điện ảnh chính kịch được trao cho Jessica Chastain trong phim "Zero Dark Thirty".

Phim "Argo" thắng lớn tại Quả cầu vàng 2013 ảnh 5

Jessica Chastain

Bộ phim "Les Miserables" (Những người khốn khổ) giành được ba giải thưởng, gồm:Phim hài/ca nhạc xuất sắc, Nam diễn viên xuất sắc trong phim hài/nhạc kịch (Hugh Jackman) và Nữ diễn viên phụ xuất sắc dành cho Anne Hathaway.

Hugh Jackman

Hugh Jackman

Anne Hathaway

Anne Hathaway

Nữ diễn viên Jennifer Lawrence đã vượt mặt các ứng cử viên đàn chị như Emily Blunt trong phim "Salmon Fishing in The Yemen" và Meryl Streep phim "Hope Springs" trong cuộc tranh đua ở hạng mục Nữ diễn viên hài kịch/nhạc kịch xuất sắc nhất", với vai diễn trong bộ phim hài lãng mạn "Silver Linings Playbook".

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence

Diễn viên phụ xuất sắc được trao cho Christoph Waltz với vai diễn chàng thợ săn tiền thưởng trong phim “Django Unchained". Anh vượt qua Tommy Lee Jones của phim "Lincoln", Leonardo DiCaprio trong phim "Django Unchained" và diễn viên Phillip Seymour Hoffman trong các phim "The Master", Alan Arkin - "Argo".

Christoph Waltz

Christoph Waltz

Phim hoạt hình xuất sắc thuộc về "Brave" của hãng Pixar.

Phim "Argo" thắng lớn tại Quả cầu vàng 2013 ảnh 10

Cảnh trong phim hoạt hình "Brave"

Giải Thành tựu Cống hiến trọn đời được trao cho Nữ diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất Jodie Foster.

Phim "Argo" thắng lớn tại Quả cầu vàng 2013 ảnh 11

Jodie Foster

Nữ diễn viên xuất sắc cho chuỗi phim hài kịch thuộc về Lena Dunham cho bộ phim “Girls” do cô tự viết kịch bản và đóng vai chính. Đây là lần đầu tiên cô được đề cử và giành giải Quả Cầu Vàng.

Phim "Argo" thắng lớn tại Quả cầu vàng 2013 ảnh 12

Lena Dunham

Nam diễn viên xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình, ca nhạc thuộc về Don Cheadle với show truyền hình “House of Lies”.

Don Cheadle

Don Cheadle

Nữ diễn viên xuất sắc thể loại phim truyền hình được trao cho Claire Danes của phim "Homeland". Đây là lần thứ tư nữ diễn viên khả ái này được đề cử và giành giải Quả Cầu Vàng.

Phim "Argo" thắng lớn tại Quả cầu vàng 2013 ảnh 14

Claire Danes

Nam diễn viên phụ xuất sắc dành cho phim truyền hình thuộc về Ed Harris trong phim “Game Change".

Phim "Argo" thắng lớn tại Quả cầu vàng 2013 ảnh 15

Ed Harris

 Kịch bản hay nhất được trao cho biên kịch/đạo diễn Quentin Tarantino của phim "Django Unchained".

Quentin Tarantino

Quentin Tarantino

Nam diễn viên xuất sắc thể loại phim truyền hình thuộc về Kevin Costner trong bộ phim “Hatfields & McCoys". Đây là Quả Cầu Vàng thứ hai mà anh giành được trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Kevin Costner

Kevin Costner

Không nằm ngoài dự đoán, bài hát “Skyfall” trong bộ phim cùng tên do Adele trình bày đã vượt qua các ca khúc “Safe and Sound” trong phim "The Hunger Games", “Suddenly” trong phim "Les Miserables" (Những người khốn khổ), “Not Running Anymore” trong phim "Stand Up Guys" và “For You” trong phim "Act of Valor" để nhận giải Bài hát trong phim xuất sắc. Đây là lần đầu tiên ngôi sao ca nhạc người Anh được đề cử và thắng giải thưởng Quả Cầu Vàng.

Adele

Adele

Nhạc trong phim "Life of Pi" của đạo diễn Lý An đã vượt qua nhạc trong các phim "Lincoln", "Anna Karenina", "Cloud Atlas" và "Argo" để nhận giải Nhạc phim hay nhất cho Mychael Danna.

Phim "Argo" thắng lớn tại Quả cầu vàng 2013 ảnh 19

Mychael Danna (trái)

Giải Phim nước ngoài xuất sắc nhất đã được trao cho bộ phim "Amour" của điện ảnh Áo. Được thực hiện dưới bàn tay tài ba của đạo diễn Michael Haneke, nội dung phim xoay quanh mối tình cảm động của một cặp đôi đã ở độ tuổi "thất thập cổ lai hi".

Đạo diễn phim "Amour"

Đạo diễn phim "Amour"

>> Mời nghe ca khúc "Skyfall" do Adele trình bày:

Lễ trao giải Quả Cầu Vàng là giải thưởng thường niên của Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Hollywood dành cho những tác phẩm điện ảnh, truyền hình xuất sắc. Năm nay là năm thứ 70 sự kiện này diễn ra.


Trung Thu

Tin cùng chuyên mục