Nhạc sĩ Hoài An kiên quyết không trả tiền

Vụ việc nhạc sĩ Hoài An nhận tiền của gia đình Lê Nguyễn - Việt kiều Mỹ, để làm quản lý, giới thiệu Lê Nguyễn đi hát (Báo SGGP có bài đăng ngày 18-1) nhưng từ khi nhận tiền đến nay (hơn 1 năm) vẫn không thực hiện.

Vụ việc nhạc sĩ Hoài An nhận tiền của gia đình Lê Nguyễn - Việt kiều Mỹ, để làm quản lý, giới thiệu Lê Nguyễn đi hát (Báo SGGP có bài đăng ngày 18-1) nhưng từ khi nhận tiền đến nay (hơn 1 năm) vẫn không thực hiện.

Mới đây, ông Lê Văn Nam - cha Lê Nguyễn, bức xúc cho biết: “Tôi đã liên lạc và gặp nhạc sĩ Hoài An hôm 16-1. Trong buổi gặp này, một lần nữa tôi yêu cầu Hoài An trả 10.000USD vì không làm đúng theo hợp đồng, không giúp gì cho Lê Nguyễn. Nhưng Hoài An không đồng ý và nói tôi đừng xem 10.000USD là lớn. Anh ta đã hỏi luật sư rồi và anh ta không có gì sai. Hoài An thách gia đình chúng tôi đi kiện”.

Được biết, ngoài viết nhạc, nhạc sĩ Hoài An đã và đang cộng tác với Trung tâm Băng nhạc Thúy Nga Paris từ 15 năm nay. Vì cộng tác làm việc với Thúy Nga Paris nên những người muốn đi hát đã tin tưởng tìm đến nhạc sĩ Hoài An để “nhờ cậy”. Phía gia đình Lê Nguyễn cho biết sẽ nhờ sự can thiệp của cơ quan công an. 

H.TÀI

Tin cùng chuyên mục