Nhạc sĩ, ca sĩ Mỹ Bob Dylan đoạt giải Nobel Văn chương 2016

109
Nhạc sĩ, ca sĩ Mỹ Bob Dylan đoạt giải Nobel Văn chương 2016

(SGGPO).- 1 giờ chiều 13-10 (6 giờ chiều giờ VN), Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố trao giải Nobel Văn chương 2016 cho Bob Dylan "vì đã tạo những cách biểu đạt thơ mới trong truyền thống âm nhạc to lớn của Mỹ".

Kết quả gây nhiều bất ngờ vì Dylan không nằm trong danh sách dự đoán những gương mặt triển vọng nhất đoạt giải Nobel Văn chương năm nay.

Bob Dylan đoạt giải Nobel Văn chương 2016. Ảnh Nobelprize.org

Bob Dylan, tên thật Robert Allen Zimmerman, sinh ngày 24-5-1941 tại Duluth, bang Minnesota, Mỹ, trong một gia đình gốc Do Thái.

Dylan đam mê âm nhạc từ nhỏ, đặc biệt là dân ca Mỹ và nhạc blues, và đã chơi cho nhiều ban nhạc.

Dylan là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất không chỉ trong lĩnh vực âm nhạc mà cả văn hóa thế giới trong suốt nửa thế kỷ qua.

Ca từ của Dylan kết hợp chính trị, xã hội, triết học và cả văn học, trái ngược với nhạc pop thông thường

Những năm 1960, Dylan là người mở đầu các phong trào xã hội. Nhiều ca khúc thời đầu của Dylan, như Blowin' in the Wind hay The Times They Are a-Changin' đã trở thành bài hát chủ đề của phong trào nhân quyền và phản chiến.

109 giải Nobel Văn chương đã được trao từ năm 1901-2016.

14 phụ nữ đã được trao giải Nobel Văn chương cho đến nay.

4 giải Nobel Văn chương đã được phân chia giữa 2 người.

41 là tuổi thấp nhất của người đoạt giải Nobel Văn chương, Rudyard Kipling, nhận giải năm 1907, nổi tiếng nhất với tác phẩm "The Jungle Book".

88 là tuổi lớn nhất của người đoạt giải Nobel Văn chương, Doris Lessing, nhận giải năm 2007.

65 là tuổi trung bình của những người đoạt giải Nobel Văn chương.

BẢO NGHI

Tin cùng chuyên mục