Vào tù vì “uống” xăng dầu

Vào tù vì “uống” xăng dầu

(SGGP).- Sáng 9-6, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm vụ án tham ô xảy ra tại Chi nhánh Công ty TM Dầu khí Đồng Tháp tại Vĩnh Long – viết tắt là Chi nhánh tại Vĩnh Long.

Vào tù vì “uống” xăng dầu ảnh 1

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ tham ô xăng dầu tại tỉnh Vĩnh Long.

Theo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Tháp, Chi nhánh tại Vĩnh Long được thành lập vào ngày 26-5-1999, có 4 trạm bán lẻ xăng dầu trực thuộc, 12 tổng đại lý và 61 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Ngay khi về nhận nhiệm vụ giám đốc Chi nhánh tại Vĩnh Long, Võ Minh Nghĩa (SN 1967) đã phát hiện ra tại trạm xăng dầu ĐT 18 do Nguyễn Văn Minh (SN 1975) làm trạm trưởng, Phạm Trường Đức (SN 1976) là kế toán, Phạm Văn Vũ (SN 1977) làm thủ kho thiếu hụt 20.000 lít xăng và 38.000 lít dầu.

Thay vì báo cáo về công ty, Nghĩa chỉ yêu cầu Minh, Đức, Vũ phải nộp lại tiền đủ với số lượng xăng dầu bị hao hụt, nhưng qua nhiều tháng các bị cáo này không khắc phục được.

Sau đó, Nghĩa tiếp tục phát hiện Minh (lúc này đã bị điều chuyển về làm Trưởng trạm xăng dầu ĐT17) lấy 57.209 lít xăng A92, 85.159 lít dầu và Nguyễn Minh Tiến (SN 1972, kế toán chuyên quản của chi nhánh, sau chuyển về làm Trưởng trạm ĐT18) lấy hơn 530 triệu đồng tiền bán xăng dầu của trạm, tiền quỹ của chi nhánh để tiêu xài cá nhân nhưng Nghĩa cũng không xử lý Minh, Tiến.

Bản thân Nghĩa cũng lợi dụng chức vụ giám đốc để lấy 558 triệu đồng từ quỹ của chi nhánh và thu tiền bán xăng dầu hơn 4,1 tỷ đồng từ các doanh nghiệp nhưng không nộp về công ty. Tổng cộng từ tháng 5-2002 đến tháng 10-2006, Nghĩa, Minh, Tiến, Đức, Vũ đã chiếm đoạt của Chi nhánh tại Vĩnh Long hơn 7,6 tỷ đồng.

 
Để che giấu hành vi phạm tội của mình và cấp dưới, Nghĩa chỉ đạo Trần Bá Tòng (SN 1960, nguyên là kế toán trưởng Chi nhánh tại Vĩnh Long) lập báo cáo công nợ sai sự thật, ra phiếu thu khống, ra phiếu thu lùi ngày, thu tiền của khách hàng nhưng không ra phiếu thu để bù đắp số thiếu quỹ tiền mặt… Vì vậy Chi nhánh tại Vĩnh Long có thể đối phó, qua mặt nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra trong một thời gian dài.

Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Nghĩa mức án tổng hợp là tù chung thân về hai tội “Tham ô tài sản” và “Che giấu tội phạm”; Minh 20 năm tù, Tiến 15 năm tù, Đức 9 năm tù, Vũ 8 năm tù cùng về tội “Tham ô tài sản”; Tòng 3 năm 6 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”.

Sau đó, các bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp cũng có văn bản kháng nghị, để nghị xét xử phúc thẩm theo hướng giảm nhẹ hình phạt đối với Vũ.

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm sang nay, xét thấy các bị cáo Nghĩa, Minh, Tiến không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên HĐXX tuyên y án sơ thẩm. Còn các bị cáo Đức, Vũ có tình tiết giảm nhẹ mới là đã bồi thường xong số tiền thiệt hại; bị cáo Tòng có cha là thương binh 2/4, bản thân bị cáo là lao động chính trong gia đình nên được giảm án: Đức và Vũ  xuống còn 7 năm 6 tháng tù, Tòng xuống còn 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

A.CHÂN

Tin cùng chuyên mục