Vào xem cúp Hùng Vương vé cao nhất giá 100.000 đồng/chiếc

Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2023 sẽ thi đấu tại Việt Trì (Phú Thọ) và Ban tổ chức có bán vé vào theo dõi chứ không mở cửa tự do...
Khán giả vào xem cúp Hùng Vương 2023 phải mua vé theo các mệnh giá đã quy định. Ảnh: MINH CHIẾN
Khán giả vào xem cúp Hùng Vương 2023 phải mua vé theo các mệnh giá đã quy định. Ảnh: MINH CHIẾN

Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Thọ đã có thông báo về việc bán vé vào nhà thi đấu theo dõi giải bóng chuyền cúp Hùng Vương 2023. Theo đó, vé có hai mệnh giá là 80.000 đồng/chiếc và 100.000 đồng/chiếc, mỗi vé được xem hai trận thi đấu trong ngày. Đồng thời, Ban tổ chức cũng sẽ bán vé cho khán giả muốn vào theo dõi tất cả các trận của giải trong một lần mua.

Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2023 sẽ tranh tài tại nhà thi đấu thành phố Việt Trì (Phú Thọ) từ ngày 23 tới 26-3 và đây là giải thường niên tổ chức sau mỗi khi vòng 1 giải vô địch quốc gia kết thúc. Ở vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay, nhà thi đấu Bắc Ninh mở cửa tự do cho khán giả trong khi nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội) bán vé với các mệnh giá 60.000 đồng/chiếc và 80.000 đồng/chiếc.

Đáng chú ý ở điều lệ của giải đó là các đội được phép tăng cường thêm cầu thủ nội từ các đội khác, tuỳ theo nhu cầu của mình, với đủ 18 người đăng kí chính thức. Tuy nhiên, về ngoại binh thì chỉ được đăng kí tối đa hai cầu thủ và sử dụng một người trên sân.

Theo lịch thi đấu, ngày 23-3 diễn ra hai trận: Ninh Bình - Bộ tư lệnh Thông tin (nữ); Sanest Khánh Hoà - Thể Công (nam). Ngày 24-3 thi đấu hai trận: Hoá chất Đức Giang - Than Quảng Ninh (nữ); Đà Nẵng - Biên Phòng (nam). Các trận thi đấu theo khung 19 giờ và 20 giờ 30 trong ngày.

Tin cùng chuyên mục