VĐV Huỳnh Thị Mỹ Tiên rời thể thao Vĩnh Long

Nữ tuyển thủ quốc gia của nội dung 100m rào nữ Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã chính thức không còn là người của thể thao Vĩnh Long.
Tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã không còn là VĐV của thể thao Vĩnh Long. Ảnh: MINH CHIẾN
Tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã không còn là VĐV của thể thao Vĩnh Long. Ảnh: MINH CHIẾN

“Chúng tôi và VĐV đã đi tới việc thanh lý hợp đồng do Mỹ Tiên hết hạn hợp đồng cùng Trung tâm đào tạo và thi đấu TDTT tỉnh cuối năm 2022 nhưng không tiếp tục triển hạn. Dù rất muốn VĐV tiếp tục khoác áo thể thao Vĩnh Long nhưng cũng phải nhìn vào thực tế là VĐV cần đảm bảo tốt đời sống nên việc tìm tới đơn vị khác là khó tránh khỏi”, Giám đốc Trung tâm đào tạo và thi đấu TDTT tỉnh Vĩnh Long – ông Nguyễn Minh Hiền cho biết.

Huỳnh Thị Mỹ Tiên là một trong những gương mặt tốt chuyên môn của nội dung 100m rào nữ của Việt Nam hiện tại. Cô đang là tuyển thủ quốc gia, tập huấn tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội.

Mỹ Tiên là nhà vô địch quốc gia của nội dung trên trong các giải vô địch quốc gia 2020, 2021. Năm 2022 có thể xem là năm không thành công cho cá nhân tuyển thủ này khi cô giành được suất chính thức dự SEA Games 31 nhưng chỉ có hạng 6 tại chung kết đường chạy (vô địch, giành HCV 100m rào nữ SEA Games 31 là Bùi Thị Nguyên – Quân đội). Tới Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, nữ tuyển thủ này giành HCB (13”53) và tiếp tục để Bùi Thị Nguyên (13”38) vượt qua giành HCV.

Năm 2023, Mỹ Tiên và Bùi Thị Nguyên vẫn là 2 gương mặt sáng giá của nội dung 100m rào nữ và hiện tất cả đã tập trung tập luyện tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội từ đầu năm. Mục tiêu của mỗi tuyển thủ là đảm bảo tốt nhất chuyên môn hướng tới SEA Games 32.

Trước mắt, trong danh sách tập trung đội tuyển quốc gia năm 2023, Huỳnh Thị Mỹ Tiên được đăng kí là VĐV do Trung tâm HLTTQG Hà Nội quản lý và dự kiến sau khi hoàn tất các thủ tục về giấy tờ hợp đồng với đơn vị cũ Vĩnh Long thì cô sẽ tìm đơn vị mới để đầu quân, thi đấu mùa giải 2023.

Tin cùng chuyên mục