Vẻ đẹp của ngôi trường gần 100 năm tuổi!

Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt là công trình kiến trúc duy nhất của Việt Nam được hiệp Hội Kiến trúc sư thế giới (UIA) công nhận là một trong số 1.000 công trình xây dựng độc đáo nhất của thế giới trong thế kỷ 20.

Vẻ đẹp của ngôi trường gần 100 năm tuổi!

Trường học này được người Pháp bắt đầu xây dựng vào năm 1927, do kiến trúc sư tài ba Moncet thiết kế và chỉ đạo xây dựng. Ban đầu trường có tên Lycée Yersin, đến nay có tên gọi chính thức là Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Ngày 28/12/2001, Trường đã vinh dự được Bộ Văn Hoá Thông Tin công nhận trở thành di tích kiến trúc quốc gia.

Tin cùng chuyên mục