Về “thăm” trường cũ, trộm 16 máy tính xách tay

Sau khi hết tiền tiêu xài, Tài đã rủ bạn về ngôi trường mình từng học, trộm 16 máy tính xách tay của các em học sinh và giáo viên.

Ngày 8-11, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tài (17 tuổi, trú tại xã Ea Sol, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) và Lý Văn Khánh (16 tuổi, trú tại xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) để điều tra, làm rõ về hành vi "trộm cắp tài sản".

Trước đó, sáng ngày 17-10, Công an TP Buôn Ma Thuột nhận được tin báo, tại Trường THCS và THPT Đông Du (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) đã bị lấy cắp 16 máy tính xách tay. Theo camera an ninh ghi lại, khoảng 23 giờ 30, ngày 16-10, 2 đối tượng trùm kín mặt, đeo găng tay trèo tường đột nhập vào trường. Các đối tượng đã vào lấy 15 máy tính xách tay của học sinh và 1 chiếc của giáo viên cùng số tiền gần 500.000 đồng.

Cơ quan công an đưa đối tượng đến thực nghiệm lại hiện trường
Lần theo các dấu vết, đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột xác định 2 đối tượng trên đã trốn đến TPHCM nên tổ chức truy bắt. Tuy nhiên, các đối tượng lại tiếp tục trốn ra tỉnh Vĩnh Phúc. Ngay sau đó, lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột cử thêm một tổ trinh sát khác ra tỉnh Vĩnh Phúc và bắt giữ được 2 đối tượng.
Về “thăm” trường cũ, trộm 16 máy tính xách tay ảnh 2 Các đối tượng đã trèo cửa sổ vào lớp để lấy máy tính
Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận quen biết nhau ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Mới đây, Tài rủ Khánh về nhà mình chơi. Do từng học tại trường THCS và THPT Đông Du, nắm được quy luật của nhà trường nên khi hết tiền tiêu xài, Tài đã rủ Khánh đột nhập trường cũ trộm cắp tài sản.
 Sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm, 2 đối tượng đã bán 6 chiếc máy tính ở TPHCM. Ngày 18-10, 2 đối tượng mang số máy tính còn lại ra TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tiêu thụ hết thì bị Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột bắt giữ, di lý về đơn vị để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, năm 2020, Tài đã từng đột nhập trường cũ trộm cắp nhiều tài sản, nhưng chưa đủ tuổi xử lý hình sự nên được giao về địa phương để giáo dục.

Tin cùng chuyên mục