Ông Nguyễn Ngọc Đồng ngụ tại 14, đường Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức khiếu nại việc ông chuyển nhượng quyền sử dụng đất 9 năm nay, nhưng người chuyển nhượng đã không giao đất mà còn đánh gây thương tích người thân của ông.
Theo đơn ông trình bày, năm 1997, vợ chồng ông Phạm Văn Hinh và bà Tô Thị Huệ, có chuyển nhượng QSDĐ cho ông một miếng đất (diện tích 147,5m2) nằm trong phần đất của gia đình ông Hinh tại số 143 đường Lý Tế Xuyên, phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Việc sang nhượng QSDĐ giữa ông bà Hinh và ông có lập hồ sơ thông qua UBND phường Linh Đông. Ông đã tiến hành cắm mốc ranh đất và UBND phường lập họa đồ vị trí khu đất này. Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng QSDĐ ở phường, ông bà Hinh chẳng những không giao đất mà còn tiến hành sửa chữa mở rộng diện tích nhà tạm lấn sang phần đất đã chuyển nhượng.
Tiếp chúng tôi, ông Đặng Minh Tuệ, điều tra viên cơ quan điều tra Công an quận Thủ Đức, xác nhận việc ông Đồng phản ánh là có thật. Trong lúc anh em ông Đồng đến làm hàng rào trên phần đất của mình, người nhà ông bà Hinh ngăn cản nên xảy ra xô xát dẫn đến các anh em ông Đồng bị thương, trong đó có một người bị thương nặng. Khi Công an phường Linh Đông chuyển hồ sơ lên, Cơ quan Cảnh sát điều tra quận Thủ Đức đã lấy lời khai và ra quyết định trưng cầu giám định.
Sau khi có quyết định trưng cầu giám định, trong đó một người có tỷ lệ thương tật trên 11% đủ để khởi tố vụ án hình sự nên ngày 5-8-2005, Công an quận Thủ Đức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhưng không ra quyết định khởi tố bị can do chưa xác định được người nào đánh người nhà ông Đồng. Theo Luật Tố tụng Hình sự, sau khi khởi tố vụ án, hết thời hạn 3 tháng nếu chưa xác định thủ phạm gây án thì Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định tạm đình chỉ vụ án và khi nào có chứng cứ xác định con người cụ thể thì sẽ khôi phục điều tra. Vì vậy, ngày 4-11-2005, Công an quận Thủ Đức ra quyết định tạm đình chỉ vụ án.
Về việc giải quyết tranh chấp đất, ngày 21-11-2005, UBND quận Thủ Đức đã có Quyết định số 55/QĐ-UBND cho rằng việc ông bà Hinh đã tự ý xây dựng nhà không phép lấn sang phần đất đã chuyển nhượng và rào lại phần đất đã chuyển nhượng cho ông Đồng là vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai. Theo quyết định này, UBND quận Thủ Đức buộc vợ chồng ông Hinh giao trả lại phần đất trên cho ông Đồng, cũng như giao Đội Quản lý Trật tự đô thị quận xử lý việc ông bà Hinh xây dựng nhà và làm hàng rào vi phạm lộ giới tại phần đất trên.
Từ thực tế trên, chúng tôi thấy việc Công an quận Thủ Đức đã đưa ra những lý do để quyết định tạm đình chỉ vụ án hình sự là không thỏa đáng vì khi xảy ra vụ đánh người, Công an phường Linh Đông đã mời hai bên lên trụ sở công an để lập biên bản lấy lời khai. Đây là chứng cứ ban đầu giúp cơ quan điều tra dễ dàng thu thập lời khai của các nhân chứng để truy tìm thủ phạm gây án. Hơn nữa, UBND quận Thủ Đức đã có kết luận về những sai trái của ông bà Hinh nhưng Công an quận Thủ Đức không kết hợp với UBND quận để làm rõ vụ việc? Về phía người bị hại, ông Đồng đang rất bức xúc chờ cơ quan chức năng sớm giải quyết thấu đáo vụ việc.
TH.B.