Tháng 5 năm 2009 có 2 sự kiện quốc tế mà báo chí nước ngoài gọi là “Nhân quyền Việt Nam”. Ngày 8-5, đoàn liên ngành của Việt Nam lần đầu tiên đã bảo vệ thành công Báo cáo quốc gia theo cơ chế UPR trước Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc (Geneve – Thụy Sĩ). Phiên họp bảo vệ Báo cáo quốc gia về nhân quyền ở Việt Nam đã được các nước thành viên Liên hiệp quốc đặc biệt quan tâm với 76 đoàn khắp các châu lục đăng ký phát biểu, 60 đoàn đã phát biểu trên diễn đàn. Số đông các đoàn ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu lớn mà Việt Nam đã làm được về nhân quyền, đề nghị Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm với thế giới.
Tiếp theo sự kiện này, ngày 14 và 15-5, tại thủ đô Oslo của Na Uy, Bộ Ngoại giao 2 nước Việt Nam – Na Uy cũng đã tiến hành đối thoại khá thành công vòng 7 các vấn đề thuộc về nhân quyền, có sự tham gia của đại diện một số bộ ngành Việt Nam cùng nhiều giáo sư, nhà nghiên cứu về nhân quyền của Na Uy.
Tại Geneve và Oslo, đoàn Việt Nam đặt lên bàn nghị sự các vấn đề về nhân quyền một cách chân thành, cởi mở, thẳng thắn, tính thuyết phục cao. Tại Geneve, trước phiên họp bảo vệ Báo cáo quốc gia theo cơ chế UPR tại Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc, một số người thiếu thiện chí cố tình xuyên tạc vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Một số thế lực thù địch trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài tổ chức họp báo tại Geneve với ý đồ vu cáo xuyên tạc vấn đề nhân quyền trong nước, nhưng chỉ có 2 người (do chúng sắp xếp) đến dự, họp báo đành hủy bỏ. Chúng kích động, lôi kéo một số người khác trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài đến Geneve biểu tình trước trụ sở Liên hiệp quốc đúng vào ngày đoàn Việt Nam bảo vệ Báo cáo Quốc gia về nhân quyền; rốt cuộc chỉ lèo tèo mấy người đến “chụp ảnh lưu niệm thắng cảnh Liên hiệp quốc”, chợ chưa họp đã tan!
Chính nghĩa và nhân quyền ở Việt Nam luôn luôn sáng tỏ. Trong bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định nước Việt Nam mới luôn luôn hướng tới mục tiêu mọi công dân được quyền sống trong độc lập tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Suốt mấy chục năm nay, Đảng và Nhà nước ta, nhân dân ta đã không ngừng hướng tới mục tiêu đó và đã dành được nhiều thành tựu to lớn. Ngày nay Việt Nam là điểm đến an toàn của thế giới, mọi người được sống trong tự do, hòa bình, ổn định và phát triển. Đại gia đình 54 dân tộc anh em trên đất nước ta sống hòa thuận bên nhau, cùng nhau xây dựng cuộc sống mới; quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận luôn luôn được tôn trọng. Các quyền về dân sự và chính trị; quyền về kinh tế, xã hội và văn hóa; quyền của các nhóm dễ bị tổn thương được bảo đảm. Giảm nghèo toàn diện và bền vững, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia từ hơn 60% vào năm 1990 giảm xuống còn 13,8% năm 2008 là một trong những minh chứng sống động có sức thuyết phục đặc biệt về quyền con người – quyền có cơm ăn, áo mặc, quyền được học hành, có việc làm, được chăm sóc y tế.
Sau hơn 20 năm đổi mới vị thế Việt Nam đã và đang ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Nhân quyền Việt Nam, chính nghĩa Việt Nam sáng tỏ như ban ngày.
Quốc Toàn