Việc khen thưởng thành tích phá đại án Trịnh Xuân Thanh là bình thường

Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV sẽ có việc kiện toàn nhân sự bộ máy Chính phủ. Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã chuẩn bị báo cáo cấp có thẩm quyền kiện toàn các chức danh, vị trí thành viên Chính phủ nhiệm kỳ tới với những trường hợp không tái cử Ủy viên Trung ương khóa mới, hoặc tái cử nhưng chuyển đổi vị trí công việc. 
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2-2021 diễn ra chiều tối ngày 2-3
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2-2021 diễn ra chiều tối ngày 2-3

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2-2021 diễn ra chiều tối ngày 2-3, trả lời về vấn đề công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV (dự kiến từ ngày 24-3 đến 7-4), Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Đại hội XIII của Đảng đã từng bước kiện toàn các chức danh của Đảng. 

Ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh tinh thần Chính phủ khóa này chuyển giao cho Chính phủ khóa mới "đảm bảo tốt nhất".  Đến giữa tháng 3, các bộ sẽ không còn nợ văn bản quy định chi tiết các Luật. Chính phủ khóa này quyết tâm bàn giao sang Chính phủ khóa sau không có nợ đọng văn bản.

Liên quan đến sàn giao dịch Forex, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú cho rằng, việc cung ứng các dịch vụ mua bán ngoại tệ hay phái sinh ngoại tệ phải do các tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được phép tổ chức hoạt động. Đến nay, Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho dịch vụ nào ngoài những đơn vị đã được cấp phép trước đó. Vì vậy, những tổ chức hoạt động như sàn Forex hiện nay hoàn toàn không đúng quy định của pháp luật. Mọi hoạt động đầu tư của người dân trong lĩnh vực này không được pháp luật bảo vệ, do đó có nhiều rủi ro. Những mời chào về hưởng lãi suất cao trong bối cảnh khó khăn hiện nay có dấu hiệu lừa đảo, do đó người đầu tư cần phải tỉnh táo, tìm tư vấn từ những người có chuyên môn trước khi bỏ tiền đầu tư.

Về đầu tư tiền ảo, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết đó là sản phẩm ảo được mã hóa, sản phẩm của sự phát triển của công nghệ; không có chức năng thanh toán, pháp luật không cho phép thực hiện chức năng của đồng tiền pháp lệnh tại Việt Nam. Vì thế việc sử dụng đồng tiền ảo này để làm phương tiện thanh toán hay chức năng như đồng tiền là vi phạm pháp luật. Hiện các cơ quan chức năng đang làm rõ cơ sở pháp lý kinh doanh tiền ảo. "Tiền ảo cũng không phải là tiền điện tử, đây là một dạng khác, một số người còn bị nhầm lẫn với tiền điện tử"- Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú lưu ý.

Trả lời câu hỏi về việc khen thưởng một số cá nhân của Bộ Công an liên quan vụ án Trịnh Xuân Thanh, Thiếu tướng Tô Ân Xô (Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an), nhấn mạnh,  Trịnh Xuân Thanh là một mắc xích quan trọng trong vụ án “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC). Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thuộc diện được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo, dư luận nhân dân đặc biệt quan tâm.

Ngày 15-9-2016, cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án. Sau đó, ngày 19-9 cơ quan điều tra quyết định khởi tố bổ sung với 22 bị can về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản. Cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án thu hồi số tiền là hơn 7,3 tỷ đồng, kê biên rất nhiều tài sản gồm bất động sản, ô tô, phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng, cổ phiếu liên quan đến các bị can... Vụ án đã khởi tố điều tra, xét xử đúng pháp luật, thu hồi tài sản của các bị can gây thất thoát, chiếm đoạt để nộp vào ngân sách, đáp ứng yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đề ra.

Vụ án đến nay đã được tòa xét xử qua 2 cấp sơ thẩm, phúc thẩm, trong đó tuyên phạt các mức án với Trịnh Xuân Thanh. Kết quả  phá án có sự đóng góp với các thành tích xuất sắc của các tổ chức, cá nhân của nhiều đơn vị tham gia như công an, Viện kiểm sát, tòa án và các cơ quan giám định tài sản, do đó các cơ quan khi tổng kết đều có khen thưởng các tổ chức, cá nhân tham gia phá đại án này.

“Việc khen thưởng đó là bình thường, vì vụ án xảy ra trong quá trình rất dài, tuy nhiên vừa qua có một số hình ảnh không rõ xuất xứ, một số cá nhân, tổ chức, các thế lực chống đối đã thêu dệt câu chuyện, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh chung của công an, đất nước, làm mọi người hiểu lầm”, Thiếu tướng Tô Ân Xô nói.

Về vấn đề tiêm vaccine ngừa Covid-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, hiện nay Viện Kiểm định vaccine quốc gia đã cơ bản đang tiến hành kiểm định lô vaccine nhập khẩu về Việt Nam. Hiện chúng ta đang đợi kết quả kiểm định chất lượng này từ phía Hàn Quốc, dự kiến cuối tuần mới có, khi có sẽ triển khai tiêm ngay theo các đối tượng ưu tiên đã quy định. Bên cạnh đó, ưu tiên tiêm cho tỉnh Hải Dương là địa bàn đang có dịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cũng cho biết, hiện nay chỉ mới có 117.600 liều vaccine nhập khẩu về, cuối tháng 4 sẽ có một lô về với hàng triệu liều, có đến đâu sẽ tiêm đến đó theo lộ trình. Bộ Y tế đã sẵn sàng mọi điều kiện để tổ chức tiêm. Tinh thần là tiêm theo quy định, theo lộ trình đã ban hành. Thứ trưởng Bộ Y tế cũng khẳng định khi có đủ vaccine, việc tiêm phòng sẽ mở rộng đến nhiều đối tượng hơn diện được ưu tiên tiêm trước, mục tiêu là bảo đảm miễn dịch cộng đồng.

 Trước dư luận xôn xao về việc UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang, 31 tuổi, con gái của Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thúy Lan, giữ chức Phó Giám đốc Sở KH-ĐT Vĩnh Phúc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết đã trao đổi với tỉnh và được biết đây là trường hợp cán bộ được làm theo tổng thể, có tính toán cơ cấu về giới, tuổi, không phải là trường hợp cá biệt. Bộ đã yêu cầu tỉnh báo cáo bằng văn bản. Quy định về phân cấp thì đã quy định rõ về thẩm quyền bổ nhiệm nhân sự của tỉnh. Việc bổ nhiệm căn cứ trên đề án vị trí việc làm, theo khung tiêu chuẩn cán bộ, chức danh đã được quy định. “Quy định về bổ nhiệm nhân sự đã được quy định rất rõ, do đó hy vọng Vĩnh Phúc thực hiện đúng.  Khi có báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Nội vụ sẽ xem xét kỹ hơn”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho hay.

Tin cùng chuyên mục