Bộ trưởng Thương mại, Doanh nghiệp và Cải cách chính sách Vương quốc Anh:

Việt Nam cần tập trung chống lạm phát

ảnh
Việt Nam cần tập trung chống lạm phát

Sau 2 ngày gặp gỡ và làm việc với các quan chức Chính phủ, các bộ ngành của Việt Nam, ông John Hutton, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Doanh nghiệp và Cải cách chính sách Vương quốc Anh (ảnh) đã có cuộc gặp gỡ với một số phóng viên báo chí để thông tin về kết quả chuyến làm việc tại Việt Nam cũng như một số chính sách của Anh đối với Việt Nam trong giai đoạn mới.

- Phóng viên: Sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu và sự khó khăn của Việt Nam hiện nay có ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ kinh tế giữa Anh và Việt Nam?

Việt Nam cần tập trung chống lạm phát ảnh 1

Ông JOHN HUTTON: Các nhà đầu tư Anh đến Việt Nam là nhắm đến tầm nhìn trung và dài hạn chứ không phải là ngắn hạn. Việt Nam hiện nay đang khó khăn về kinh tế, nhưng theo tôi đó là những khó khăn tạm thời. Các nhà đầu tư Anh vẫn coi Việt Nam là địa điểm hấp dẫn để đầu tư. Tôi nghĩ các nhà đầu tư nước ngoài cũng có chung suy nghĩ như chúng tôi. Họ sẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam và đóng góp khá quan trọng đối với việc thay đổi bộ mặt kinh tế với tương lai sáng sủa hơn và mục tiêu là đạt được mức tăng trưởng đề ra.

- Anh khá nổi tiếng với việc có hệ thống quản lý kinh tế hiệu quả và bài bản. Theo ông trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang gặp những khó khăn, Việt Nam nên tập trung tháo gỡ khó khăn ở khâu nào?

Chống lạm phát. Tôi đã thảo luận với ngài Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về các biện pháp chống lạm phát ở Việt Nam. Tôi cho rằng bối cảnh chung của nền kinh tế toàn cầu là khá phức tạp và khó lường. Trong những năm qua, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những tiến bộ khá rõ nét. Hiện nay là thời điểm khó khăn của nền kinh tế Việt Nam và chúng tôi rất mừng là Chính phủ Việt Nam đang tập trung mọi nỗ lực vào nhiệm vụ kiềm chế lạm phát. Theo tôi, đây là bước đi đúng hướng. Anh sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam để ngăn chặn lạm phát leo thang.

- Theo ông, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được tiêu chí của nền kinh tế thị trường chưa. Nếu chưa, thì Việt Nam còn thiếu những yếu tố nào?

Việc gia nhập WTO là bước đi quan trọng của Việt Nam hướng tới nền kinh tế thị trường. Còn việc thiếu yếu tố nào để đạt được tiêu chí của nền kinh tế thị trường thì phải do các nhà kinh tế của các bên liên quan đàm phán và quyết định.

- Trong các vấn đề cấp phép và thực hiện cam kết của WTO, đâu là nội dung mà phía Anh quan tâm trong các cuộc thảo luận với Việt Nam?

Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế, trong những năm qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực ở 2 lĩnh vực trên. Các nhà đầu tư trông chờ Việt Nam duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, cải cách hành chính mạnh mẽ hơn. Chúng tôi hy vọng sẽ có một sự đột biến mới trong làn sóng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

- Một số nước trong Liên minh châu Âu muốn đưa ngành da giày Việt Nam ra khỏi hệ thống ưu đãi thuế quan. Quan điểm của Anh về vấn đề này như thế nào?

Anh ủng hộ Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế quan.

- Cảm ơn ông.

Thành Nam

Tin cùng chuyên mục