Việt Nam có thể hưởng lợi hơn nữa từ các chuỗi giá trị toàn cầu

Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam nhận định, Việt Nam đã hội nhập thành công vào một số chuỗi giá trị toàn cầu. Qua đó tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo.
Ngày 7-9, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam phối hợp với Bộ Công thương tổ chức hội thảo công bố hai báo cáo: “Việt Nam trước ngã rẽ: Tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu thế hệ mới” và “Nghiên cứu về tăng cường năng lực cạnh tranh và liên kết của doanh nghiệp vừa và nhỏ” do WB thực hiện.
Việt Nam có thể hưởng lợi hơn nữa từ các chuỗi giá trị toàn cầu ảnh 1 Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam Ousmane Dione phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TTXVN
Phát biểu tại hội thảo, ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam nhận định, Việt Nam đã hội nhập thành công vào một số chuỗi giá trị toàn cầu. Qua đó tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo.
Tuy nhiên, Việt Nam có thể vươn lên, nâng cao giá trị gia tăng bằng những cải cách, sáng kiến chính sách ở những lĩnh vực như giao thông, dịch vụ, thủ tục biên giới, hội nhập khu vực.
Hai báo cáo mới của WB cho rằng, việc tham gia vào các hoạt động đem lại giá trị gia tăng cao hơn, đẩy mạnh kết nối giữa doanh nghiệp trong nước với các nhà đầu tư nước ngoài, thị trường quốc tế có thể giúp Việt Nam chuyển dịch lên nấc thang cao hơn trong các chuỗi giá trị toàn cầu.
Việt Nam có thể tiếp tục phát triển theo hướng làm cứ điểm xuất khẩu cho các chuỗi giá trị toàn cầu và tập trung vào các công đoạn gia công, lắp ráp đem lại giá trị gia tăng thấp, hoặc có thể tận dụng làn sóng tăng trưởng hiện nay để đa dạng hóa, vươn lên trong chuỗi giá trị toàn cầu, tham gia vào các công đoạn đem lại giá trị gia tăng cao hơn.

Tin cùng chuyên mục