Việt Nam - Đối tác quan trọng của Pháp

Năm 2023, Pháp và Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Nhân dịp này, bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng lãnh sự Pháp tại TPHCM, đã có những chia sẻ với Báo Sài Gòn Giải Phóng về sự kiện này.
Bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng lãnh sự Pháp tại TPHCM
Bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng lãnh sự Pháp tại TPHCM

Năm 2023 là một năm được đánh dấu bởi kỷ niệm kép: kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam (1973-2023) và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Như lời khẳng định mới đây của Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, "Việt Nam vẫn là đối tác quan trọng của Pháp ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

Nhằm đánh dấu nửa thế kỷ quan hệ ngoại giao này, các cơ quan chức năng Pháp và Việt Nam đã tổ chức một cuộc thi trên quy mô cả nước và cùng lựa chọn một biểu trưng kết hợp con số 50 với biểu tượng của mỗi quốc gia: Tháp Eiffel của Pháp và tà áo dài Việt Nam, trên nền cờ của mỗi nước. Dịp kỷ niệm này mang khẩu hiệu "Văn hóa sẻ chia", sẽ được thể hiện xuyên suốt trong năm. Biểu trưng và khẩu hiệu này đã được ông Gérard Larcher, Chủ tịch Thượng viện Pháp và ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, công bố chính thức.

Vào tháng 11-2021, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã có chuyến thăm chính thức nước Pháp. Khi giai đoạn khó khăn do đại dịch Covid-19 kết thúc, các trao đổi giữa hai bên nhanh chóng được phục hồi, với nhiều cuộc hội đàm cấp cao, nhất là chuyến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 12-2022 của Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher.

Từ lâu, Pháp và Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ đối tác bền vững trong lĩnh vực kinh tế, nhất là về hạ tầng, giao thông vận tải, năng lượng hoặc công nghệ không gian. Việt Nam là thị trường thu hút đầu tư ngày càng nhiều các doanh nghiệp Pháp: cuối năm 2021, Pháp xếp vị trí thứ 3 trong số các nước châu Âu có vốn đầu tư vào Việt Nam. Chúng tôi cũng vui mừng nhận thấy nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam, như VinFast, có mặt tại Pháp. Các hoạt động đầu tư này góp phần vào sự tăng trưởng liên tục quan hệ thương mại giữa hai nước. Xu thế này sẽ được gia tăng hơn khi Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam được triển khai đầy đủ. Sức sống của quan hệ đối tác kinh tế giữa chúng ta sẽ được thể hiện thông qua nhiều sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tháng 3-2023 tại TPHCM, chúng ta có cơ hội chào đón Diễn đàn khu vực Cố vấn Ngoại thương Pháp, quy tụ gần 450 doanh nghiệp và quan chức Pháp.

Năm 2023 còn được đánh dấu bởi sự kiện kỷ niệm 30 năm hợp tác pháp lý và đổi mới khuôn khổ hợp tác với Việt Nam. Thông qua thiết chế "Nhà Pháp luật Việt Pháp" được thành lập năm 1993, nước Pháp đã đồng hành Việt Nam trong quá trình cải cách tư pháp đến năm 2012. Nhiều luật gia Pháp, trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến GS Michel Grimaldi, người có nhiều đóng góp vào quá trình biên soạn Bộ luật Dân sự năm 1995 của Việt Nam cũng như hai lần sửa đổi tiếp theo vào năm 2005 và 2015.

Viện Nghiên cứu Phát triển (IRD), Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nghiên cứu Nông nghiệp vì sự Phát triển (CIRAD), Viện Viễn Đông Bác cổ (EFEO), Cơ quan Quốc gia về Nghiên cứu Sức khỏe (ANRD) và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia (CNRS) đều có văn phòng tại Việt Nam và chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi năng lượng và y tế, thông qua hướng tiếp cận "One Health".

Nước Pháp cũng đang hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, tập trung vào lĩnh vực giao thông đô thị và chống biến đổi khí hậu. Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đang triển khai nhiều dự án giảm tác động của biến đổi khí hậu, và phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam và EVN (Tập đoàn Điện lực Việt Nam), về vấn đề chuyển dịch năng lượng. Việc công bố ký kết Thỏa thuận chuyển đổi năng lượng công bằng với Việt Nam, tại Hội nghị Thượng đỉnh EU - ASEAN vào tháng 12-2022, cho thấy sự tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này, thông qua các cam kết mới của AFD và doanh nghiệp Pháp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Việt Nam.

Trong vòng 30 năm qua, hơn 3.000 y bác sĩ Việt Nam đã được thực tập tại các bệnh viện của Pháp. Ngày nay, các cựu bác sĩ nội trú này nắm giữ những cương vị quan trọng trong các trường đại học và bệnh viện Việt Nam. Hy vọng rằng nhiều bác sĩ trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục được tu nghiệp tại Pháp.

Năm 2023, chúng tôi mong muốn giới thiệu hình ảnh nước Pháp đương đại, nền văn hóa, ngôn ngữ và công nghệ đến nhiều bạn trẻ Việt Nam hơn nữa. Pháp sở hữu 6 trong số những trường đào tạo nghề tốt nhất trong lĩnh vực diễn hoạt và trò chơi điện tử, vốn có sức hút đối với giới trẻ hai nước. Nhiều trường tiểu học và trung học của Việt Nam đã và đang giảng dạy chương trình tiếng Pháp, và mỗi năm, gần 6.000 sinh viên Việt Nam du học tại Pháp. Chính phủ Pháp cấp học bổng cho hàng chục du học sinh Việt Nam, thông qua các chương trình học bổng chất lượng cao dành cho bậc thạc sĩ và tiến sĩ. Chúng tôi không ngừng nỗ lực để các trường đại học hàng đầu của Pháp tiếp tục đón ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam.

Bà Emmanuelle Pavillon-Grosser tại lễ tốt nghiệp học viên khóa 4 và 5 thuộc Chương trình đào tạo nghề bánh mì Pháp và bánh ngọt của Viện Hợp tác và Phát triển châu Âu (IECD) tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, TP Thủ Đức, TPHCM, ngày 14-12-2022

Bà Emmanuelle Pavillon-Grosser tại lễ tốt nghiệp học viên khóa 4 và 5 thuộc Chương trình đào tạo nghề bánh mì Pháp và bánh ngọt của Viện Hợp tác và Phát triển châu Âu (IECD) tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, TP Thủ Đức, TPHCM, ngày 14-12-2022

Giai đoạn trước đại dịch Covid-19, Pháp từng đón gần 90 triệu du khách mỗi năm, nhưng chỉ có khoảng 30.000 du khách Việt Nam. Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều du khách hơn nữa khám phá nước Pháp. Tôi cũng rất vui mừng khi thấy du khách Pháp lại sang khám phá những danh lam thắng cảnh Việt Nam.

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TPHCM cùng toàn bộ các chủ thể trong mạng lưới Pháp hiện diện tại Việt Nam mong muốn chinh phục một thử thách. Đó là thể hiện sự phong phú trong quan hệ hợp tác của chúng ta nhân dịp kỷ niệm này, thông qua chương trình dày đặc sự kiện ở Việt Nam. Chương trình này cũng bao hàm quan hệ ngoại giao giữa các địa phương kết nghĩa, nhất là mối quan hệ giữa TPHCM và Lyon, đô thị lớn vùng Đông Nam nước Pháp. Một chuỗi sự kiện vô cùng dày đặc sẽ được triển khai tại TPHCM, nhằm tôn vinh ẩm thực, thời trang và thiết kế. Một màn biểu diễn âm thanh và ánh sáng dự kiến diễn ra tại Đại Nội Kinh thành Huế sẽ là sự kiện bế mạc hoàn hảo cho năm kỷ niệm đáng nhớ này.

Tôi rất vui mừng được cùng toàn thể nhân viên Tổng Lãnh sự quán, Viện Pháp (Institut français) tại TPHCM và Cơ quan Xúc tiến ngoại thương Pháp (Business France) góp phần vào thành công của chuỗi sự kiện này. Đội ngũ nhân viên và tôi có may mắn sống trong một thành phố vô cùng năng động, hướng tới tương lai, nhưng cũng chứa đầy lịch sử và truyền thống.

Do đó, 2023 sẽ là một năm mới để hai bên tiếp tục tìm hiểu lẫn nhau và tôi rất hào hứng với viễn cảnh được khám phá những góc phố mới, những đặc sản ẩm thực mới và nhất là được gặp gỡ thêm nhiều người bạn Việt Nam!

Xin chúc mọi người một năm 2023 thật tuyệt vời!

Tin cùng chuyên mục